Đột nhập nhà dân trộm 5,4 cây vàng, chôn trong vườn cà phê

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi bắt được nghi phạm trộm cắp tài sản, lực lượng chức năng TP Bảo Lộc, Lâm Đồng đã khám xét nhà và vườn cà phê của đối tượng để thu hồi tài sản cho khổ chủ.
Đột nhập nhà dân trộm 5,4 cây vàng, chôn trong vườn cà phê ảnh 1

Lực lượng chức năng khám xét nhà của K'B

Chiều 25/3, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố khám xét nhà và vườn cà phê của K’B (43 tuổi, ngụ xã Lộc An, huyện Bảo Lâm); đồng thời, dựng lại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản.

Trước đó, đêm 21/3, gia đình ông V.Q.L (ngụ trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP Bảo Lộc) cấp báo với cơ quan chức năng về việc bị kẻ trộm cạy cửa đột nhập, lấy trộm vàng và tiền mặt.

Công an TP Bảo Lộc chỉ đạo Công an phường Lộc Phát và các đội nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường để điều tra, truy bắt đối tượng trộm cắp.

Sau khi điều tra, truy xét, sàng lọc, đến ngày 23/3, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc nghi vấn K’B gây ra vụ trộm cắp nên đã triệu tập lên làm việc.

Tại cơ quan công an, ban đầu K’B quanh co chối cãi, đưa một số bằng chứng ngoại phạm. Thế nhưng trước những chứng cứ thuyết phục của lực lượng điều tra, K’B đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 21/3, khi gia đình ông L vắng nhà, K’B đã cạy cửa sổ đột nhập vào nhà, lục lọi phòng ngủ lấy trộm 5,4 cây vàng, 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai, 1 lắc đeo tay, đều là vàng 18K và 38,6 triệu đồng tiền mặt. Sau đó, đối tượng mang về cất giấu trong nhà và chôn giấu ngoài vườn cà phê.

Đột nhập nhà dân trộm 5,4 cây vàng, chôn trong vườn cà phê ảnh 2

Số vàng đối tượng trộm cắp và chôn giấu trong vườn cà phê

Hiện Công an TP Bảo Lộc đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với K’B và xác định, đối tượng này đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

MỚI - NÓNG