Đồng Tháp trao tặng 400 túi an sinh cho người dân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tỉnh đoàn Đồng Tháp – Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Công ty Điện lực Đồng Tháp trao tặng hơn 400 “Túi an sinh” cho người dân khó khăn trở về từ vùng dịch tại 4 huyện Tam Nông, Thanh Bình, Hồng Ngự và Tân Hồng.
Đồng Tháp trao tặng 400 túi an sinh cho người dân ảnh 1

Ông Võ Chí Hữu, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp (bìa phải), anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh đoàn (thứ 2 từ phải sang) và đại diện Công ty Điện lực Đồng Tháp trao tặng túi an sinh tại huyện Tam Nông. - Ảnh: TĐ ĐT

Trong đợt trao tặng lần này, Đoàn công tác đã hỗ trợ hơn 400 “Túi an sinh” cho các hộ dân khó khăn trở về từ vùng dịch với tổng trị giá hơn 160 triệu đồng. Mỗi “Túi an sinh” bao gồm: đường, nước tương, sữa, gạo, dầu ăn, nước mắm... phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của các hộ gia đình.

Thông qua mô hình “Triệu túi an sinh”, Tỉnh đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã kịp thời hỗ trợ và trao tặng đến các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhằm san sẻ khó khăn mà mọi người đã và đang gặp phải do dịch COVID-19.

Đồng Tháp trao tặng 400 túi an sinh cho người dân ảnh 2
Trao tặng túi an sinh tại huyện Thanh Bình

Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp gửi lời thăm hỏi, động viên sâu sắc, mong muốn các gia đình cố gắng phấn đấu vươn lên, “biến đau thương thành sức mạnh” để ổn định cuộc sống, góp phần cùng các cấp, chính quyền trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Đồng Tháp trao tặng 400 túi an sinh cho người dân ảnh 3

Các “Túi an sinh” được chuyển đến tận tay các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trở về từ vùng dịch

Chuyến trao tặng lần này (14/10) là một trong những hoạt động thực hiện kế hoạch chương trình “Triệu túi an sinh” do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp – Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện nhằm phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, với mong muốn hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 sớm ổn định cuộc sống.

MỚI - NÓNG