Đóng góp thiết thực, thúc đẩy cộng đồng cải thiện nước cho vùng khó

TPO - Chương trình “Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt cho vùng khó khăn” được Báo Tiền Phong phối hợp với Tập đoàn Tân Á Đại Thành triển khai với mong muốn hỗ trợ các huyện nghèo, các vùng khó khăn cải thiện chất lượng nước sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống...

Ngày 27/9/2019, báo Tiền Phong phối hợp với Tập Đoàn Tân Á Đại Thành tổ chức họp báo công bố Chương trình “Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt cho vùng khó khăn”. Chương trình nhằm hỗ trợ các huyện nghèo, các vùng khó khăn cải thiện chất lượng nước sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống. Qua đó, tuyên truyền vận động tuổi trẻ và nhân dân cả nước tích cực tham gia phong trào hoạt động xã hội vì cộng đồng. 

Đóng góp thiết thực, thúc đẩy cộng đồng cải thiện nước cho vùng khó ảnh 1 Buổi họp báo giới thiệu chương trình diễn ra trang trọng. Ảnh - Như Ý

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho hay: "Đây là chương trình ý nghĩa, mỗi năm báo Tiền Phong thực hiện hàng chục chương trình hoạt động xã hội, trong đó có những chương trình ý nghĩa như Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt cho vùng khó khăn. Ngay trong năm đầu tiên Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã đồng hành, ủng hộ 2 tỷ đồng, phần quà của Tập đoàn sẽ được gửi đến các điểm trường, trạm y tế xã, trụ sở, các hộ nghèo của trong khu vực khó khăn ngay trong ngày mai 28/9. Cảm ơn Tập đoàn Tân Á Đại Thành là bạn đồng hành cùng báo Tiền Phong thực hiện chương trình đầy ý nghĩa".

Đóng góp thiết thực, thúc đẩy cộng đồng cải thiện nước cho vùng khó ảnh 2 Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong phát biểu tại chương trình. Ảnh  - Như Ý

Nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, chương trình sẽ tập trung vào một số địa phương khó khăn, để tạo dấu ấn chứ không dàn trải quá nhiều dẫn đến việc không mang lại hiệu quả. Hy vọng với nguồn lực của Tập đoàn Tân Á Đại Thành cùng nỗ lực, hỗ trợ của Báo Tiền Phong sẽ có nhiều người biết đến, nhiều người chung tay để chương trình càng được nhân rộng.

Ông Nguyễn Duy Chính, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành chia sẻ: “25 năm phát triển là thương hiệu Quốc gia, sản phẩm của Tân Á Đại Thành được người dân Việt Nam đón nhận. Trong những năm qua, chúng tôi đã đồng hành, hỗ trợ công cụ chứa nước cho nhân dân các tỉnh Bến Tre, Quảng Ninh, Hòa Bình... và một số tỉnh ven biển miền Trung như Nghệ An, Ninh Thuận..., Tập đoàn cam kết đồng hành cùng chương trình để đạt hiệu quả, người dân vùng cao sẽ được sử dụng nguồn nước đảm bảo. Trong những năm đầu, Tập đoàn sẽ đưa sản phẩm tận tay người dân khó khăn vùng cao. Những sản phẩm chất lượng của Tập đoàn Tân Á Đại Thành như máy lọc nước, bình nước nóng và bồn chứa nước tuy còn khiêm tốn nhưng đã phần nào thể hiện tình cảm, sự quan tâm của chúng tôi đối với đối với người dân những vùng hạn hán, lụt lội… giúp người dân vượt qua khó khăn, dần ổn định cuộc sống".

Đóng góp thiết thực, thúc đẩy cộng đồng cải thiện nước cho vùng khó ảnh 3 Ông Nguyễn Duy Chính, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành. Ảnh - Như Ý

Ông Chính cho biết thêm, số tiền tài trợ tuy nhỏ với cộng đồng nhưng Tập đoàn mong muốn góp sức, trong những năm tới sẽ làm sâu rộng, ý nghĩa. Nếu chương trình tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của báo Tiền Phong, các cơ quan chức năng thì sẽ tiếp tục mở rộng, để chương trình đến được với nhiều địa điểm khó khăn hơn nữa. Ngoài ra, Tân Á Đại Thành đang có đề án lọc nước biển sang nước ngọt. Nếu giải quyết được bài toán này thì sẽ mang đến một hiệu quả rất lớn cho người dân vùng biển. Khi có sản phẩm này, chắc chắn tập đoàn sẽ có những chương trình đến đến với người dân nơi đây.

Đóng góp thiết thực, thúc đẩy cộng đồng cải thiện nước cho vùng khó ảnh 4  Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, Đại sứ của chương trình. Ảnh - Như Ý

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, Đại sứ của chương trình xúc động: "Tôi rất có duyên với các chương trình từ thiện liên quan đến nước sạch cho người dân nghèo. Hôm nay niềm vui nhân đôi khi tôi tiếp tục được đồng hành với chương trình cung cấp nguồn nước sạch của Báo Tiền Phong và Tập đoàn Tân Á Đại Thành. Tôi sẽ luôn đồng hành, đến những địa điểm khó khăn để trao các món quà ý nghĩa của chương trình cho trẻ em, người dân nghèo trên khắp mọi miền Tổ quốc".

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Minh Khuyến, Phó Cục trưởng Cục quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên môi trường cho hay, nguồn nước của Việt Nam đang có thách thức lớn như hạn hán, xâm ngập mặn, thiếu nước ở nhiều nơi. Chúng tôi có chương trình tìm kiếm nguồn  nước cho các xã khó khăn tại 41 tỉnh, thành trong cả nước. Bộ Tài nguyên môi trường đã kiểm tra, tìm được các nguồn nước hiện đang tiếp tục phối hợp xây dựng các trạm cấp nước. Như tại Hà Giang, Bộ Tài nguyên môi trường kết hợp Cộng hòa Liên bang Đức sử dụng công nghệ tiên tiến để bơm nước từ độ sâu 200m lên. Tại Hòa Bình, Bộ Tài nguyên môi trường kết hợp với Hàn Quốc xây dựng các trạm cấp nước. Chương trình của báo Tiền Phong và Tập đoàn Tân Á Đại Thành là điểm sáng để, mô hình sẽ được nhân rộng góp phần giảm áp lực về nước sinh hoạt của người dân vùng cao.

MỚI - NÓNG