Động đất ở Trung Quốc, 30 người thương vong

Đội cứu hộ khẩn trương tới khu vực xảy ra động đất
Đội cứu hộ khẩn trương tới khu vực xảy ra động đất
TPO- Ít nhất 5 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương sau khi một trận động đất mạnh 5,9 độ richter xảy ra ở phía tây nam Trung Quốc vào sáng 1/9, chính quyền địa phương cho biết.

Trận động đất xảy ra ở khu vực giữa Shangri-La và quận Deqen ở tỉnh Vân Nam và quận Derong ở tỉnh Tứ Xuyên vào khoảng 8h (theo giờ địa phương) theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc.

600 ngôi nhà bị đổ, 55.500 ngôi nhà khác bị hư hại, khoảng 9.200 hộ gia đình buộc phải sơ tán, theo một tuyên bố của Sở Dân sự tỉnh Vân Nam.

Động đất gây lở đất khiến chiếc xe tải bẹp đầu
Động đất gây lở đất khiến chiếc xe tải bẹp đầu.

Trận động đất và dư chấn đã khiến lở đất xảy ra, cắt đứt giao thông ở làng Xingfu, thị trấn Nixi, Shangri-La. Khu vực này được cho là tâm chấn. Mạng lưới điện và viễn thông ở Deqen và Derong cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến nỗ lực cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Chính quyền địa phương đang đánh giá về thiệt hại và đã gửi lều, quần áo, chăn màn, giường gấp và nệm đến các khu vực xảy ra thảm họa.

Phan Yến
Theo CRI

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).