Động đất 4,2 độ Richter tại Sơn La

Động đất 4,2 độ Richter tại Sơn La
TP - Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh bảo Sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) cho biết, một trận động đất mạnh 4,2 độ Richter xảy ra tối 7-5 tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, sát biên giới Việt - Lào. Độ sâu chấn tiêu (tiêu điểm phát sinh chấn động trong lòng đất) khoảng 12 km.

Cuối tháng trước, tỉnh Lai Châu (nằm sát Sơn La) liên tiếp xảy ra những trận động đất nhỏ. Tiến sĩ Lê Huy Minh, Giám đốc Trung tâm, cho biết, những trận động đất này đều nằm trên đới đứt gãy Sơn La và Lai Châu - Điện Biên. Bốn ngày cuối tháng tư, trung tâm ghi nhận khoảng 10 trận động đất xảy ra trên hai đới đứt gãy này.

Theo Tiến sĩ Minh, những trận động đất xảy ra những ngày qua chứng tỏ hai đới đứt gãy đang hoạt động tích cực và không loại trừ chu kỳ động đất mạnh đang lặp lại. Đới đứt gãy Sơn La từng xảy ra động đất mạnh 6,8 độ Richter.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG