Đồng bào Vân Kiều, Pakô háo hức trong ngày hội bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ sáng sớm, đồng bào Vân Kiều, Pakô sinh sống ở miền Tây Quảng Trị tạm gác lên nương rẫy, háo hức trong trang phục truyền thống của mình đi bầu cử. Với những công dân được nhập quốc tịch Việt Nam, lần đầu được cầm lá phiếu đi bầu ai cũng tự hào, niềm vui như ngày hội.

Ngay từ sáng sớm các cử tri trên địa bàn huyện rẻo cao Đakrông đã tập trung đến tại các điểm bỏ phiếu để tự tay mình nhận những lá phiếu và lựa chọn những người có đủ đức đủ tài, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân để bầu. Hầu hết các cử tri đều nhận thức được quyền, nghĩa vụ của mình đối với cuộc bầu cử.

Kỳ bầu cử năm nay, theo Chủ tịch UBND huyện Đakrông Thái Ngọc Châu, huyện đã thành lập Ủy ban bầu cử huyện với 15 thành viên do Chủ tịch UBND huyện là Chủ tịch Ủy ban bầu cử; thành lập 6 Ban bầu cử tại 6 đơn vị bầu cử theo đúng quy định; mỗi Ban bầu cử có 9 thành viên là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; thành lập ở mỗi xã, thị trấn 1 Ủy ban bầu cử với 11 thành viên theo đúng quy định; thành lập ở 77 khu vực bỏ phiếu 77 Tổ bầu cử với tổng số thành viên lên đến 998 người.

Ngoài bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh, bầu cử đại biểu HĐND huyện lần này có 48 người đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND, số lượng được bầu là 30 đại biểu. Đối với HĐND cấp xã có 433 người đủ tiêu chuẩn, số lượng được bầu là 255 đại biểu.

Để kỳ bầu cử diễn ra an toàn, thành công trong bối cảnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, Ủy ban bầu cử huyện đã chuẩn bị các phương án ứng phó tại các điểm bầu cử. Các điểm bầu cử đều có lực lượng y tế túc trực, hướng dẫn cử tri tuân thủ nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế; giãn cách đúng quy định, đeo khẩu trang và đo thân nhiệt trước khi vào điểm bầu.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng nhiệt tình của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân Quảng Trị nói chung và chính quyền các huyện miền núi còn nhiều khó khăn, ngày hội bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được diễn ra trong khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của nhân dân, lựa chọn ra những con người ưu tú, đáp ứng được sự kì vọng của nhân dân.

Những cử tri nhập quốc tịch lần đầu tiên đi bầu cử

Ngày 23/5, 170 cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới Việt-Lào vừa được nhập quốc tịch Việt Nam tại thôn A Dơi Đớ, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) lần đầu tiên cầm lá phiếu đi bầu cử.

Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa Lê Minh Tuấn cho biết, sau hơn 20 năm trở về sinh sống, định cư trên đất Việt Nam, những người đồng bào thiểu số tại khu vực biên giới Việt - Lào của tỉnh Quảng Trị vừa được nhập quốc tịch Việt Nam.

Ở xã A Dơi của huyện Hướng Hóa có 1.800 cử tri, trong đó 170 cử tri mới được nhập quốc tịch Việt Nam, phần lớn những cử tri này tham gia bầu cử ở khu vực bỏ phiếu số 6 tại thôn A Dơi Đớ. Họ được chính quyền địa phương và người dân quan tâm hướng dẫn. Ai cũng vui mừng, hào hứng khi được thể hiện quyền công dân của mình.

Cụ Hồ Thị Xơn (80 tuổi, ở thôn A Dơi Đớ, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa) được nhập quốc tịch Việt Nam năm 2019. Đây là lần đầu tiên bà được cầm trên tay lá phiếu thực hiện quyền công dân của mình, bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. “Mẹ tự hào lắm, do nhiều năm qua chưa được nhập quốc tịch cho nên mẹ chưa có lần nào được đi bầu cử. Từ khi được nhập quốc tịch Việt Nam, mẹ có nhiều quyền lợi hơn, được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần, nhất là được sinh sống hợp pháp, ổn định trên đất nước Việt Nam”, cụ Xơn phấn khởi.

Cử tri Hồ Văn Ven cho biết: “Tôi 44 tuổi, sinh sống ở thôn A Dơi Đớ, sau hơn 20 năm mới được nhập quốc tịch Việt Nam. Trước đây tôi không có giấy tờ gì, không được hưởng các quyền lợi của công dân Việt Nam. Nay được Nhà nước cho nhập quốc tịch, được cầm lá phiếu trên tay thực hiện quyền công dân của mình cho nên rất vui sướng, tự hào. Cán bộ xã và bộ đội biên phòng đến từng nhà tuyên truyền, cử tri chúng tôi đã hiểu được ý nghĩa của cuộc bầu cử, cách thức bầu cử và sẽ sáng suốt lựa chọn bầu ra những người đủ đức, đủ tài đại diện cho nguyện vọng của nhân dân”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho hay, trên địa bàn tuyến biên giới đất liền hai huyện Hướng Hóa và Đakrông có hơn 570 cử tri là người Lào được nhập quốc tịch Việt Nam vào các năm 2018 và 2019, đều lần đầu tiên được cầm lá phiếu cử tri thực hiện quyền bầu cử. “Trước đó, để giải quyết tình trạng người không có quốc tịch sinh sống tại vùng biên giới chưa đủ 20 năm trở lên, ngày 8/7/2013, Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào đã ký thỏa thuận về việc giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú vùng biên giới hai nước. Thỏa thuận có hiệu lực vào ngày 14/11/2013, ông Đồng nói.

Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Trị Hoàng Kỳ thông tin, sau 5 năm, với sự nỗ lực của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương, ngày 27/8/2018, danh sách người di cư tự do được phép ở lại Việt Nam đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Trong 855 người cư trú tại Quảng Trị được phê duyệt lần đó, xã A Dơi của huyện miền núi Hướng Hóa có số lượng người nhiều nhất. Ngày 23/11/2018, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ký Quyết định về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đợt đối với cá nhân đang cư trú tại xã A Dơi, huyện Hướng Hóa.

170 cử tri là đồng bào khu vực biên giới lần đầu đi bầu sau khi được nhập quốc tịch Việt Nam.

Đồng bào Vân Kiều, Pakô háo hức trong ngày hội bầu cử ảnh 1
Đồng bào Vân Kiều, Pakô háo hức trong ngày hội bầu cử ảnh 2
Đồng bào Vân Kiều, Pakô háo hức trong ngày hội bầu cử ảnh 3
Đồng bào Vân Kiều, Pakô háo hức trong ngày hội bầu cử ảnh 4
Đồng bào Vân Kiều, Pakô háo hức trong ngày hội bầu cử ảnh 5
Đồng bào Vân Kiều, Pakô háo hức trong ngày hội bầu cử ảnh 6

Cử tri ở miền tây Quảng Trị đi bầu cử.

MỚI - NÓNG