Đôi vợ chồng nghi phạm xả súng tại California là người của IS?

Đôi vợ chồng nghi phạm xả súng tại California là người của IS?
TPO - Vào ngày 4/12, hãng tin Aamag, hãng thông tấn của Nhà nước  Hồi giáo tự xưng (IS) đã thừa nhận IS đứng sau vụ nổ súng đẫm máu khiến 14 người chết tại California.

Theo đó, trên website của mình, Aamag đã đăng tải dòng thông báo rằng những binh sỹ của IS đã thực hiện vụ tấn công trên.

Trước đó, Cục Tình báo Liên bang Mỹ (FBI) cũng cho biết vụ xả súng kinh hoàng tại California vừa qua được coi là một "hành động khủng bố"

Theo thông tin ghi nhận, 2 nghi phạm bị tiêu diệt sau cuộc đấu súng với cảnh sát trên đường trốn chạy là Syed Rizwan Farook, 28 tuổi, và Tashfeen Malik, 27 tuổi. 

Ông Farook sinh tại Mỹ. Quốc tịch của đối tượng Malik chưa được xác định. Các thành viên gia đình cho biết hai người đã kết hôn và có một cô con gái 6 tháng tuổi.

Đôi vợ chồng nghi phạm xả súng tại California là người của IS? ảnh 1

Chân dung nữ thủ phạm Tashfeen Malik

Đôi vợ chồng nghi phạm xả súng tại California là người của IS? ảnh 2

Syed Rizwan Farook

Theo điều tra của FBI, người vợ, Tashfeen Malik, đã cam kết trung thành với lực lượng IS trước khi thực hiện vụ thảm sát. Tashfeen Malik đã đăng tải một tuyên bố trên trang Facebook cá nhân bày tỏ sự ngưỡng mộ thủ lĩnh IS Abu Al-Baghdadi . 

Trong khi đó, người chống là Farook "cuồng" Đạo Hồi đã liên lạc với ít nhất hai nhóm khủng bố ở nước ngoài, trong đó có Nusra Front ở Syria và Al-Shabab ở Somalia. 

FBI khẳng định cặp đôi này đã liên lạc với một số "người lạ" tại Parkistan trong quá trình lên kế hoạch vụ tấn công.

Đôi vợ chồng nghi phạm xả súng tại California là người của IS? ảnh 3

Hơn 6.000 viên đạn đã được tìm thấy tại nhà riêng của thủ phạm 

Đặc biệt hơn nữa, mối liên quan với các lực lượng khủng bố càng trở nên rõ ràng khi cảnh sát tìm thấy những quả bom ống tự chế tại hiện trường vụ tấn công. 

Ngoài ra, đôi vợ chồng Hồi giáo này còn dự trữ một kho vũ khí bao gồm súng trường tấn công công suất lớn, súng ngắn và hơn 6.000 viên đạn. Tại nhà riêng, FBI còn thu thập được một số lượng lớn tài liệu mật bị băm nhỏ cùng hai điện thoại di động bị phá huỷ.

Bạn bè của Farook cũng tiết lộ người này đã không đi cầu nguyện từ ba tuần trước. Gần đây, anh ta cũng có một trận cãi vã gay gắt với người đồng nghiệp về Hồi giáo. Người đồng nghiệp này đã bị Farook bắn chết trong cuộc xả súng.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG