Đội tuyển Việt Nam có thể làm gì trước Iran? ​

Đội tuyển Việt Nam có thể làm gì trước Iran? ​
TPO - Công Phượng và các đồng đội có cơ hội đọ sức với đối thủ mạnh nhất lịch sử trong một trận đấu chính thức cấp châu lục. Đội tuyển Việt Nam có bao nhiêu cơ hội làm nên bất ngờ trước Iran?

20%, đấy là kết quả một cuộc khảo sát mini về cơ hội chiến thắng của đội tuyển Việt Nam được thực hiện với các phóng viên Iran đang có mặt tại Asian Cup 2019 tại UAE. Thực ra ngay cả những người lạc quan nhất cũng khó dám mơ mộng vào một kết quả gây bất ngờ của thầy trò ông Park Hang Seo trước ứng viên số 1 cho chức vô địch giải đấu.

Giữa Việt Nam và Iran là một khoảng cách rất lớn, xét trên mọi góc độ. Chúng ta đang có HLV Park Hang Seo, được biết đến với tư cách trợ lý của nhà cầm quân lừng danh Guus Hiddink ở World Cup 2002. Giải đấu diễn ra trên sân nhà của Hàn Quốc và đội bóng xứ Kim chi lập kỳ tích vào tới nhóm tứ đại anh hào. Tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2019 với tư cách các nhà vô địch Đông Nam Á.

Nhưng Iran thậm chí có nhiều hơn thế.

HLV Carlos Queiros từng là trợ lý của Sir Alex Ferguson tại Manchester United. Iran đang đứng thứ 29 trên bảng xếp hạng FIFA, dẫn đầu khu vực châu Á. Chỉ cách đây ít tháng, HLV Queiros vừa cùng Iran dự World Cup 2018 tại Nga, nơi họ đã khiến cho những ông lớn thế giới cỡ Bồ Đào Nha với đầy đủ các ngôi sao, gồm cả Cristiano Ronaldo phải khốn đốn.

Để tìm một dẫn chứng gần hơn thì mới nhất, Iran vừa đè bẹp Yemen 5-0 ở trận ra quân bảng D. Một lời cảnh báo không thể mạnh mẽ hơn với phần còn lại của giải đấu, trong đó có Việt Nam.

Thống kê cũng cho thấy, trong khi tuyển Việt Nam có chiều cao trung bình thấp nhất giải đấu thì ở chiều ngược lại, Iran gồm toàn những “người khổng lồ”. Cụ thể, tuyển Việt Nam có chiều cao trung bình 1,74m còn Iran là 1m84! Một cuộc chiến hoàn toàn không cân sức.

Số đông có lẽ chỉ trông đợi, tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu kiên cường trước Iran, như cách Công Phượng và các đồng đội từng thể hiện ở trận ra quân với Iraq. Tuy nhiên, đây lại là một bài toán khó đối với ông Park Hang Seo.

Dùng quân dự bị hay chính thức, đá hết mình hay giữ sức cho trận đấu cuối cùng với Yemen? Đây đều là những vấn đề ông Park buộc phải tính toán. Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp với tư cách đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Thế nên, ông Park không thể không tính toán cho mục tiêu này. Nhưng nếu chơi không hết sức, Việt Nam có thể sẽ phải hứng chịu thất bại nặng nề trước Iran. Một kết quả như vậy sẽ tác động xấu tới tâm lý các cầu thủ.

Trận đấu chiều nay cũng là cơ hội để hàng phòng ngự tuyển Việt Nam tập dượt để chuẩn bị cho lượt cuối cùng. Những Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh hay Bùi Tiến Dũng sẽ có cơ hội thử sức mạnh tấn công khủng khiếp của đối phương. Trên hết dù thắng hay thua, cuộc chạm trán với Iran hôm nay sẽ vẫn là một trận đấu “để đời” với tuyển Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.