Đội tuyển Hàn Quốc bổ nhiệm Jurgen Klinsmann, hướng đến World Cup 2026

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đội tuyển Hàn Quốc chính thức bổ nhiệm Jurgen Klinsmann làm HLV mới với hợp đồng 3 năm, hướng đến thành công tại Asian Cup 2023 và giành vé dự World Cup 2026.
Đội tuyển Hàn Quốc bổ nhiệm Jurgen Klinsmann, hướng đến World Cup 2026 ảnh 1

Jurgen Klinsmann tham gia ủy ban kỹ thuật của FIFA tại World Cup 2022 vừa qua

Không còn là tin đồn, đội tuyển Hàn Quốc đã chính thức chọn Jurgen Klinsmann làm HLV mới thay thế cho Paulo Bento. Tiền đạo lừng danh một thời của bóng đá Đức ký hợp đồng 3 năm rưỡi, kéo dài đến tháng 8/2026 với Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) với nhiệm vụ quan trọng nhất là đưa đội tuyển nước này đến World Cup tiếp theo.

Quyết định của KFA khiến người hâm mộ nước này bất ngờ, bởi lẽ Klinsmann đã không cầm quân gần 3 năm qua. Lần cuối cùng Klinsmann làm HLV là tại Hertha Berlin vào năm 2020, thời điểm ông bị sa thải chỉ sau 10 tuần cầm quân.

Chia sẻ trong lễ ký hợp đồng với KFA, Klinsmann cho biết: “Tôi rất vui và vinh dự được theo bước chân của những HLV xuất chúng đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, từ Guus Hiddink đến cựu HLV Paulo Bento. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giành được kết quả thành công tại Asian Cup và World Cup 2026 sắp tới”.

Theo truyền thông Hàn Quốc, KFA chọn Klinsmann một phần vì lý do tài chính. So với các ứng cử viên khác như Marcelo Bielsa, Vahid Halilhodzic hay Roberto Moreno, Klinsmann chấp nhận mức lương thấp hơn đáng kể vì đã thất nghiệp từ lâu.

Khi còn thi đấu, Klinsmann là tiền đạo nổi tiếng của Đức. Ông từng khoác áo các CLB lớn như Inter, Monaco, Tottenham và Bayern Munich. Ở cấp độ ĐTQG, Klinsmann thi đấu 108 trận và ghi 47 bàn cho tuyển Đức. Ông tỏa sáng rực rỡ giúp Đức vô địch World Cup 1990 và EURO 1996.

Đội tuyển Hàn Quốc bổ nhiệm Jurgen Klinsmann, hướng đến World Cup 2026 ảnh 2

Klinsmann ăn mừng bàn thắng tại World Cup 1990

Sau khi treo giày, Klinsmann lập tức được Liên đoàn bóng đá Đức mời về dẫn dắt ĐTQG nước này vào năm 2004. Ông tạo ra cuộc cách mạng cho bóng đá Đức khi áp dụng công nghệ khoa học và trẻ hóa đội hình, với đỉnh cao là hạng 3 World Cup 2006 tại sân nhà. Ở thời điểm đó, Klinsmann bất ngờ từ chối gia hạn hợp đồng với tuyển Đức để nghỉ ngơi.

Năm 2008, Klinsmann trở lại đường biên khi nhận lời dẫn dắt Bayern Munich. Tuy nhiên, ông gây thất vọng lớn và bị sa thải trước khi mùa giải 2008/2009 kết thúc. Sau đó, Klinsmann lấy lại danh tiếng khi làm HLV tuyển Mỹ từ năm 2011 đến năm 2016, trước khi thất bại một lần nữa ở cấp CLB với Hertha Berlin.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.