Đối tượng người nước ngoài mang súng áp tải hơn 21 kg ma tuý qua biên giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành bắt quả tang 1 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 21 kg ma tuý các loại qua biên giới, sang địa phận tỉnh này.

Thông tin ban đầu được biết, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 21/12/2023, tại Trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (huyện Quan Sơn, Thanh Hoá), Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành bắt quả tang đối tượng KONG VANG XIONG (SN 1987), Quốc tịch Lào đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Đối tượng người nước ngoài mang súng áp tải hơn 21 kg ma tuý qua biên giới ảnh 1
Đối tượng người nước ngoài mang súng áp tải hơn 21 kg ma tuý qua biên giới ảnh 2

Hơn 21 kg ma tuý được phát hiện trên xe

Tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ 12 bánh hê-rô-in; 22.400, viên ma túy tổng hợp; 12,1 kg ke-ta-min (tổng trọng lượng khoảng 21,1kg ma túy các loại); 1 khẩu súng ngắn có ký hiệu P365; và 100 viên đạn; 1 xe ô tô (bán tải) mang biển kiểm soát LH 8399; 3 điện thoại di động và một số tang vật khác.

Đối tượng người nước ngoài mang súng áp tải hơn 21 kg ma tuý qua biên giới ảnh 3

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản bắt đối tượng phạm tội, đưa đối tượng, tang vật có liên quan về Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo để điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG