Đối tượng đánh cán bộ trực chốt COVID-19 lĩnh 12 tháng tù

0:00 / 0:00
0:00
Ninh Văn Đức tại toà. Ảnh: N.L
Ninh Văn Đức tại toà. Ảnh: N.L
TPO - Ngày 21/9/2021, sau quá trình xét xử sơ thẩm, TAND quận Ba Đình, TP Hà Nội, phạt 12 tháng tù đối với bị cáo Ninh Văn Đức (SN 1985 ở Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo hồ sơ tố tụng, tối 28/8/2021, Ninh Văn Đức sang nhà một người bạn tại phố Ngọc Thụy, Long Biên để uống rượu, sau đó đi xe máy về phường Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, để vào nhà một người bạn khác chơi. Tại đây, Đức dựng xe máy dưới lòng đường.

Khoảng 23h30 cùng ngày, tại khu vực ngã ba Yên Phụ - Hàng Đậu, tổ công tác thuộc UBND phường Nguyễn Trung Trực thực hiện công tác lập chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, kiểm tra việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 ngày 31/8/2020 của Chính Phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 và theo Chỉ thị số 17 ngày 23/7/2011 của UBND TP Hà Nội.

Trong quá trình tuần tra địa bàn, khi đến trước ngõ 118, Yên Phụ, tổ công tác phát hiện 1 xe máy Honda Airblade không BKS, không có người trông nên đã đưa về trụ sở Công an phường Nguyễn Trung Trực để giải quyết. Khoảng 0h20 ngày 29/8/2021, Đức ra về thì không thấy xe máy đâu, nhìn sang bên đường thấy có chốt phòng chống dịch COVID -19 nên sang để hỏi.

Tại đây, Ninh Văn Đức không thực hiện đeo khẩu trang và có hành vi chửi bới, lăng mạ, túm tóc đồng chí Trần Kim Sơn đang thực hiện công tác lập chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Sau đó, tổ công tác đã đưa Ninh Văn Đức về trụ sở Công an phường Nguyễn Trung Trực để giải quyết.

Căn cứ kết luận điều tra, VKSND quận Ba Đình, quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn truy tố bị cáo Ninh Văn Đức về tội “Chống người thi hành công vụ”, theo khoản 1, Điều 330, Bộ luật hình sự

Theo cáo trạng, hành vi của bị cáo Ninh Văn Đức đủ yếu tố cấu thành tội “Chống người thi hành công vụ”. Đại diện VKSND quận Ba Đình tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Ninh Văn Đức về tội: “Chống người thi hành công vụ” theo khoản 1, Điều 330, Bộ luật hình sự. Đề nghị xử phạt từ 10 đến 15 tháng tù.

Tại phiên tòa hôm nay, qua xét hỏi Ninh Văn Đức đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã truy tố.

Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có xét đến tại phiên tòa bị cáo đã khai báo thành khẩn, thái độ tỏ ra ăn năn hối cải, nên tòa áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51, Bộ luật hình sự để giảm cho bị cáo một phần hình phạt, xử phạt Ninh Văn Đức 12 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 29/8/2021. Ngoài ra, bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.