Đối tượng bắn Thiếu tá Công an bị khởi tố tội Giết người

Đối tượng Hà Thanh Bình
Đối tượng Hà Thanh Bình
Ngày 9/6, Công an tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Hà Thanh Bình (SN 1990, ở xã Mường Sang, Mộc Châu)-đối tượng bắn trọng thương một Thiếu tá Công an-về 3 tội danh “Giết người”, “Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép” và “Trộm cắp tài sản”.

Bình là nghi can dùng súng bắn, khiến Thiếu tá Nguyễn Minh Tú - Phó Công an phường Quyết Thắng (TP.Sơn La) bị trọng thương vào chiều 30/5.

Theo điều tra, trưa ngày 30/5, nhà bà Bùi Ngọc Yến (ở tổ 1 phường Quyết Thắng) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản. Nhận được tin báo, Thiếu tá Tú cùng tổ công tác Công an phường Quyết Thắng vào cuộc xác minh, truy xét.

Đến 15h30 cùng ngày, Thiếu tá Tú phát hiện 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên tiếp cận, yêu cầu kiểm tra. Tuy nhiên, hai thanh niên không chấp hành. Sau đó 1 đối tượng bất ngờ rút súng ngắn bắn thẳng vào Thiếu tá Tú. Quyết không để đối tượng manh động bỏ trốn, Thiếu tá Tú lao vào khống chế đối tượng.

Bị khống chế, kẻ tình nghi liều lĩnh nổ súng bắn trúng đùi Thiếu tá Tú rồi bỏ trốn. Đối tượng còn lại là Trần Thanh Tùng bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó.

Qua điều tra, cảnh sát xác định đối tượng bắn Thiếu tá Tú rồi bỏ trốn là Hà Thanh Bình. Gây án xong, Bình đã trốn lên ngọn núi ở trung tâm TP.Sơn La.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã xác lập chuyên án, huy động hơn 150 cảnh sát thuộc Phòng Cảnh hình sự, Trung đoàn CSCĐ, Công an TP.Sơn La vây bắt nghi can Bình.

Bị cảnh sát bao vây, Bình nổ súng chống trả quyết liệt. Trước sự manh động của đối tượng, cảnh sát đã nổ súng trấn áp. Chưa đầy 24 giờ sau khi xảy ra vụ án, Bình bị cảnh sát bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Bình khai nhận, do nghiện ma túy, cần tiền tiêu xài nên đối tượng đã đột nhập vào nhà một người dân ở phường Quyết Thắng lấy trộm tài sản. Bình khai thêm, khẩu súng Bình sử dụng được mua ở Lào. Ngoài Bình, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố Trần Thanh Tùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.