Đối tượng bắn cảnh sát cơ động ra đầu thú

Đối tượng bắn cảnh sát cơ động ra đầu thú
TPO - Chỉ trong vòng chưa đầy 24h, đối tượng rút súng bắn cảnh sát cơ động đêm 10-3 đã ra công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đầu thú.
Đối tượng Đỗ Mạnh Tuấn
Đối tượng Đỗ Mạnh Tuấn.

Ngày 12-3, tin từ Công an Hà Nội, đối tượng Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1979, ở Khoái Châu, Hưng Yên) dùng súng đe dọa cảnh sát cơ động (CSCĐ) đêm 10-3 đã ra đầu thú vào hồi 16h30 ngày 11-3 tại Công an quận Hoàn Kiếm.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn giao nộp một khẩu súng ngắn. Tuy nhiên, hai viên đạn mà lực lượng CSCĐ thu được tại hiện trường đêm 10-3 khi truy đuổi Tuấn và đối tượng nữ cùng đi lại là của khẩu súng khác. Tuấn khai nhận khẩu súng bắn đạn hoa cải đã đánh rơi tại khu vực phố Trương Định, phường Tương Mai (quận Hoàng Mai - Hà Nội). Sau đó, công an quận Hoàng Mai đã thu giữ khẩu súng bắn hoa cải này.

Trước đó, hồi 23h45 phút ngày 10-3, tổ tuần tra kiểm soát đại đội 7 thuộc Trung đoàn CSCĐ Hà Nội do Đại úy Dương Đức Công làm tổ trưởng cùng ba cán bộ chiến sĩ khác làm nhiệm vụ trên đường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm), phát hiện một đôi nam nữ đi xe máy có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, đôi nam nữ này đã phóng xe bỏ chạy.

Khi lực lượng làm nhiệm vụ đuổi theo đến khu vực cửa khẩu Bác Cổ, rẽ vào đường Hồng Hà thì nam thanh niên nhảy xuống đường, rút khẩu súngbắn đạn hoa cải bắn hai phát vào tổ công tác. Súng không nổ nên chưa gây hậu quả.

Nam thanh niên kia vội vứt xe bỏ chạy, còn đối tượng nữ đi cùng bị bắt giữ cùng tang vật là hai viên đạn cỡ 12 mm về đồn công an. Đối tượng nữ khai là Nguyễn Thị Toàn (SN 1984, ở khu tập thể Mai Hương, phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng), là bạn gái của Tuấn.

Theo hồ sơ điều tra, Tuấn còn là con nghiện, có ba tiền án, hai tiền sự, chuyên sử dụng ma túy “bột đá”.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ Tuấn để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.