Đội nhà về nước sớm, báo Thái Lan chỉ trích HLV Nishino

HLV Nishino và các học trò phải rời SEA Games 30 ngay sau vòng bảng.
HLV Nishino và các học trò phải rời SEA Games 30 ngay sau vòng bảng.
TPO - Tờ Siam Sport cho rằng, ngay cả khi hòa U22 Việt Nam trong trận cuối vòng bảng SEA Games 30 thì U22 Thái Lan vẫn không xứng đáng để giành vé đi tiếp. Họ nhấn mạnh, qua 5 trận đấu, đội bóng của HLV Akira Nishino đều không thể hiện được gì nhiều.

Chiều qua (5/12), U22 Việt Nam và U22 Thái Lan bước vào trận “chung kết” tranh 1 trong 2 tấm vé đi tiếp tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30. Chỉ sau 11 phút thi đấu, nhờ những sai lầm ở hàng thủ U22 Việt Nam, các cầu thủ Thái Lan đã dễ dàng vượt lên dẫn trước, qua đó chạm tay vào tấm vé bán kết. Thế nhưng, họ chỉ duy trì được lợi thế này khoảng 4 phút trước khi Tiến Linh đánh đầu ghi bàn, giành lại lợi thế cho U22 Việt Nam (U22 Thái Lan phải thắng cách biệt 2 bàn mới đi tiếp).

Sang hiệp 2, U22 Việt Nam được hưởng quả penalty ở phút 68 và Tiến Linh một lần nữa ghi bàn, san bằng tỷ số 2-2. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này, qua đó giúp đoàn quân của HLV Park Hang Seo giành vé đi tiếp với tư cách nhất bảng B, còn U22 Thái Lan chính thức trở thành cựu vương. Họ có 10 điểm và chỉ xếp thứ 3 bảng đấu.

Chứng kiến U22 Thái Lan về nước sớm ngay sau vòng bảng, tờ Siam Sport đã tỏ ra vô cùng thất vọng. Tờ báo này cho rằng, ngay cả khi thủ hòa U22 Việt Nam thì thầy trò Akira Nishino cũng chẳng mang tới chút tín hiệu tích cực nào cả. Trước đó, họ cũng đã để thua 0-2 trước U22 Indonesia rồi nhọc nhằn đánh bại U22 Lào bằng 2 bàn thắng ở những phút cuối trận.

"Nước mắt người Thái đã rơi! Dẫn trước tới 2 bàn nhưng U22 Thái Lan đã bị Việt Nam loại khỏi SEA Games. Ngoài 2 bàn thắng, U22 Thái Lan không còn gì cả. Họ thi đấu bế tắc, chịu trận và tỏ ra bối rối khi bị ghi bàn. Trước đó, HLV Akira Nishino cũng không có được những trận đấu như ý, cụ thể là trước U22 Indonesia và U22 Lào. Rõ ràng, họ xứng đáng về nước sớm”, tờ Siam Sport bình luận.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.