Đôi chó hợp sức tấn công rắn hổ mang chúa bò vào nhà chủ

Đôi chó hợp sức tấn công rắn hổ mang chúa bò vào nhà chủ
Hai con chó gây náo loạn khi đuổi theo và thi nhau cắn rắn hổ mang chúa kịch độc bò vào sân nhà ở Thái Lan.

Đôi chó pooch bạo gan đánh thức cả gia đình chủ nhà ở tỉnh Chachoengsao thuộc miền đông Thái Lan vào lúc 3 giờ sáng hôm 19/11. Chúng cất tiếng sủa ầm ỹ khi phát hiện con rắn hổ mang chúa bò ở sân trước, theo Newsflare.  

Bước ra ngoài để xem tại sao lũ chó lại làm ồn như vậy, chủ nhà Patawee Anantachai và vợ Nong giật mình kinh hãi trước cảnh hai con chó cưng đối đầu với rắn kịch độc. Patawee gọi lũ chó vào nhà nhưng chúng ở lỳ ngoài sân, gầm gừ thị uy với kẻ thù. Cùng lúc, con rắn hổ mang chúa, loài rắn độc lớn nhất thế giới, dựng đầu, phùng mang đe dọa và chuẩn bị tấn công.

Các nhân viên cứu hộ có mặt kịp thời và nhẹ nhàng tới gần con rắn, sau đó túm chặt nó bằng thòng lọng. Khi thấy đội cứu hộ kéo con rắn đi, đôi chó vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Chúng vội vã chạy theo. Con chó 10 tuổi tên Khao nhảy tới cắn vào mình rắn trong khi con chó 5 tuổi nhỏ hơn tên Tong cũng mau chóng nhập cuộc. Chuyên gia bắt rắn phải kéo lê con rắn chạy vòng tròn để thoát khỏi đôi chó, đồng thời giữ cho con rắn bị kích động tránh xa đám đông kéo tới xem.

"Tim tôi đập thình thịch còn vợ tôi bỏ chạy. Tôi chưa bao giờ gặp rắn ở khoảng cách gần như vậy", Patawee chia sẻ. Ông cũng lo sợ con rắn sẽ giết chết hai con chó trong lúc giằng co.

"Những con chó sủa quanh rắn hổ mang chúa, cố gắng đập nó bằng móng vuốt. Chúng không sợ hãi bởi chúng không biết con rắn nguy hiểm tới mức nào. Vì không muốn tới gần con rắn, tôi đã gọi cứu hộ khẩn cấp nhanh hết mức có thể", Patawee nói.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.