Độc lạ bánh kem hình hũ vàng Tài - Lộc đón Giao thừa

TPO - Bánh kem hình hũ vàng tượng trưng cho sự sung túc, mang đến cho gia chủ thêm nhiều tài lộc, an khang, phú quý. Loại bánh kem này đang được nhiều bạn trẻ Hà thành săn lùng chiều 30 Tết để cúng Giao thừa.
Độc lạ bánh kem hình hũ vàng Tài - Lộc đón Giao thừa ảnh 1

Năm nay, những bánh kem hình hũ vàng in chữ "Tài Lộc" với mong muốn bắt đầu một năm mới ngọt ngào, đủ đầy, may mắn, đã gây "sốt" với nhiều bạn trẻ.

Độc lạ bánh kem hình hũ vàng Tài - Lộc đón Giao thừa ảnh 2

Hũ vàng trong phong thủy là biểu tượng của tài lộc. Trong năm mới các gia đình đều mong muốn gặp nhiều may mắn, quanh năm sung túc.

Độc lạ bánh kem hình hũ vàng Tài - Lộc đón Giao thừa ảnh 3

Tùy thuộc vào tay nghề và sự sáng tạo của từng người thợ làm bánh mà những sản phẩm bánh hình hũ vàng cũng phong phú, đa dạng không kém.

Độc lạ bánh kem hình hũ vàng Tài - Lộc đón Giao thừa ảnh 4

Chị Hường Nguyễn ở Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm chia sẻ: "Để tạo ra những chiếc bánh kem ấn tượng này, đòi hỏi sự tỉ mẩn, khéo léo của người thợ làm bánh. Bên ngoài thiết kế bánh giống hũ đựng vàng, cột nơ đỏ, ghi chữ "Tài Lộc". Bên trong vẫn là hương vị đậm đà, thơm ngon của chiếc bánh kem truyền thống".

Độc lạ bánh kem hình hũ vàng Tài - Lộc đón Giao thừa ảnh 5

Những mẫu bánh kem "Tài - Lộc" chúc mừng năm mới đang được khá nhiều bạn trẻ săn đón dịp này.

Độc lạ bánh kem hình hũ vàng Tài - Lộc đón Giao thừa ảnh 6

Chị Hiền ở phố Hoa Bằng, Cầu Giấy chia sẻ: "Tôi đặt bánh kem ghi hình chữ "Lộc" thắp hương cúng giao thừa với mong muốn 1 năm mới may mắn, hạnh phúc cho cả gia đình".

Độc lạ bánh kem hình hũ vàng Tài - Lộc đón Giao thừa ảnh 7

Năm mới Quý Mão 2023, những mặt hàng như những chú mèo "Tài - Lộc" xinh xắn ngộ nghĩnh đáng yêu cũng là mặt hàng hot được nhiều bạn trẻ tìm mua.

Độc lạ bánh kem hình hũ vàng Tài - Lộc đón Giao thừa ảnh 8

Đàn mèo duyên dáng được trang trí cạnh những lọ hoa đặc trưng của ngày Tết Nguyên đán tạo nên khung cảnh sinh động.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.