Độc đáo đường xuân đa quốc tịch lần đầu tiên tổ chức ở TPHCM

TPO - Lần đầu tiên tại TPHCM có đường xuân đa văn hóa hội tụ vẻ đẹp của nhiều đất nước được tổ chức tại Phú Mỹ Hưng, quận 7. Người dân thích thú được trải qua cung đường 700m với nhiều sắc màu khác nhau. 

Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng (TPHCM) năm 2021  được tổ chức với chủ đề “SẮC XUÂN HỘI NGỘ” với 2 hạng mục đường xuân (trang trí cung đường Hồ Bán Nguyệt) và chợ xuân  với diện tích khoảng 3 ha.

So với các năm trước, năm nay đường xuân Phú Mỹ Hưng đa dạng, lịch lãm và sang trọng. Thể hiện những nét đẹp Tết Việt ở 3 miền Bắc – Trung – Nam qua các tiểu cảnh  mô phỏng chợ Bến Thành, phố cổ Hội An, nhà 3 gian đặc trưng của Bắc bộ, thuyền hoa, cổng tre, ông đồ, cây nêu ngày Tết …

Đặc biệt, năm nay đường xuân còn có sự góp mặt của những hình ảnh đặc trưng ngày Tết ở các quốc gia trong khu vực, mang lại âm sắc xuân cho cộng đồng người nước ngoài sống và làm việc TP.HCM nói chung: như trống buk, túi vải may mắn, dải lụa ngũ sắc… của Tết Hàn Quốc; dãy đèn lồng đỏ, cổng chợ đêm, cầu đi bộ… của Tết Trung Hoa; Tết Nhật Bản với cổng torii, đèn Chouchin, vườn hoa anh đào, những chú mèo Maneki neko…

Dưới đây là hình ảnh sinh động của đường xuân đa văn hóa Phú Mỹ Hưng, TPHCM sáng 29 Tết Tân Sửu do phóng viên Tiền Phong ghi lại.

Độc đáo đường xuân đa quốc tịch lần đầu tiên tổ chức ở TPHCM ảnh 1 Sáng 29 Tết Tân Sửu, nhiều người dân đã tới đường xuân Phú Mỹ Hưng để vui chơi, thưởng lãm
Độc đáo đường xuân đa quốc tịch lần đầu tiên tổ chức ở TPHCM ảnh 2 Nét văn hóa Nhật Bản được thể hiện trên đường xuân
Độc đáo đường xuân đa quốc tịch lần đầu tiên tổ chức ở TPHCM ảnh 3 Trẻ em Việt Nam tò mò trước những chiếc trống truyền thống của Hàn Quốc
Độc đáo đường xuân đa quốc tịch lần đầu tiên tổ chức ở TPHCM ảnh 4 Những ngày gần đây, dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát rất tốt, tạo niềm hứng khởi cho người dân đón xuân.
Độc đáo đường xuân đa quốc tịch lần đầu tiên tổ chức ở TPHCM ảnh 5 Dù phong cảnh đẹp, nhưng nhiều người vẫn đeo khẩu trang phòng ngừa COVID-19
Độc đáo đường xuân đa quốc tịch lần đầu tiên tổ chức ở TPHCM ảnh 6 Một gia đình người nước ngoài đi chơi đường xuân 
Độc đáo đường xuân đa quốc tịch lần đầu tiên tổ chức ở TPHCM ảnh 7 Góc tiểu cảnh Hội An 
Độc đáo đường xuân đa quốc tịch lần đầu tiên tổ chức ở TPHCM ảnh 8 Tiểu cảnh chợ Bến Thành
Độc đáo đường xuân đa quốc tịch lần đầu tiên tổ chức ở TPHCM ảnh 9 Người dân giữ khoảng cách xa để chụp ảnh
Độc đáo đường xuân đa quốc tịch lần đầu tiên tổ chức ở TPHCM ảnh 10 Dù đi chơi xuân, vẫn giữ khoảng cách an toàn! 
Độc đáo đường xuân đa quốc tịch lần đầu tiên tổ chức ở TPHCM ảnh 11 Những người đến đường xuân đều khai báo y tế 
Độc đáo đường xuân đa quốc tịch lần đầu tiên tổ chức ở TPHCM ảnh 12 Góc đồng bằng Bắc Bộ với ông đồ cùng chõng tre
Độc đáo đường xuân đa quốc tịch lần đầu tiên tổ chức ở TPHCM ảnh 13 Năm 2020, đất nước đã vượt qua nhiều khó khăn do đại dịch thế kỷ COVID-19 nổ ra, là một trong số ít quốc gia vẫn tăng trưởng về kinh tế. Người dân hy vọng năm 2021 đất nước sẽ tiếp tục vững vàng tiến lên phía trước. 

Đường Xuân sẽ trưng bày đến ngày 16/02/2021 (mồng 5 Tết Tân Sửu) tại khu vực hồ Bán Nguyệt Phú Mỹ Hưng, quận 7, TPHCM.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.