Có 15 kết quả :

Trong tháng 9/2023, Việt Nam đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế..Ảnh: NHƯ Ý

Kỳ vọng mùa cao điểm đón khách quốc tế

TP - Việt Nam dự kiến điều chỉnh mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế năm 2023 lên 12,5-13 triệu. Con số này được cho là phù hợp, khả thi. Để tăng tốc, ngoài chuẩn bị sản phẩm, hạ tầng, nhân lực,... các doanh nghiệp, hiệp hội du lịch cần đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam với các thị trường.
Trung Quốc mở tour du lịch Việt Nam: Tin vui, nhưng còn một số thắc mắc...

Trung Quốc mở tour du lịch Việt Nam: Tin vui, nhưng còn một số thắc mắc...

TPO - Giám đốc công ty AZA travel Nguyễn Tiến Đạt cho biết, việc Trung Quốc bắt đầu mở cửa du lịch với Việt Nam là tin vui, tuy nhiên còn một số thắc mắc: "Tôi chỉ nhận được thông tin đã mở cửa và mở cửa đối với khách đoàn thông qua các công ty du lịch. Vậy còn khách lẻ từ Trung Quốc đến Việt Nam và ngược lại từ Việt Nam sang Trung Quốc, chính sách visa ra sao?".
Hướng dẫn viên du lịch đang thuyết trình trong tua

'Cháy' nhân lực du lịch dịp 30/4

TP - Với sự bùng nổ hoạt động du lịch thời điểm lễ 30/4, nhiều doanh nghiệp (DN) du lịch đang trong tình trạng thiếu nguồn nhân lực nghiêm trọng. Cũng vì thiếu nhân lực phục vụ, nhiều DN phải từ chối phục vụ khách hàng.
Mở lại đường bay quốc tế sẽ là điều kiện tốt để du lịch rục rịch phát triển trở lại Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Doanh nghiệp du lịch trong nước sẵn sàng đón khách quốc tế

TP - Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước với tỷ lệ đóng góp trực tiếp vào GDP là 9,2%. Hơn 40.000 doanh nghiệp du lịch đang tạo ra khoảng 4,5 triệu việc làm trực tiếp và hàng triệu việc làm gián tiếp, liên quan khác. Từ khi COVID-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp, du lịch là một trong những ngành chịu tác động tiêu cực, nặng nề nhất.
Tin vắn ngày 27 - 7

Tin vắn ngày 27 - 7

TP - Theo báo cáo của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính ngày 26-7, trong tổng số gần 5.000 TTHC phải thực thi đơn giản hóa, các bộ, ngành đã đơn giản hóa gần 4.000 TTHC.