Đoàn xe nhân đạo Nga tiến về Donbass

Đoàn xe nhân đạo Nga tiến về Donbass
TPO - Trước khi tách thành 2 đoàn xe để hướng về các tỉnh Donetsk và Lugansk của Ukraine, đoàn xe nhân đạo thứ 18 của Nga đã vượt qua cửa khẩu biên giới giữa hai nước là Matveev -  Kurgan.

Hãng RIA Novosti dẫn lời  một quan chức của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga, ông Oleg Ravens cho biết, đoàn xe đặc biệt của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga mang hàng cứu trợ cho người dân Donetsk và Lugansk vào sáng nay, 15/3, đã làm xong thủ tục hải quan tại biên giới hai nước Nga – Ukraine.

Trước khi chia thành 2 đoàn xe tiến về Donetsk và Lugansk, đoàn xe đã làm thủ tục tại cửa khẩu biên giới Matveev – Kurgan.

Cũng như nhiều đoàn xe viện trợ được Nga đưa sang vùng Donbass trước đây, cơ quan biên phòng và hải quan của Ukraine đã không tham gia thực hiện các thủ tục hải quan kiểm tra bắt buộc.

Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, đoàn xe nhân đạo thứ 18 được Nga đưa sang vùng Donbass của Ukraine, gồm hơn 80 xe tải với khoảng 700 tấn hàng cứu trợ, bao gồm cả phân bón, hạt giống cũng như vật liệu xây dựng giúp tái thiết cơ sở hạ tầng bị hư hỏng do xung đột.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG