Đoàn sĩ quan trẻ quân đội Cuba viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhân chuyến công tác tại Việt Nam, sáng 1/12, đoàn sĩ quan trẻ quân đội Cuba đã đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Đoàn sĩ quan trẻ Cuba gồm nhiều quân nhân trẻ tiêu biểu, do Thiếu tướng Marcelo Perez - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba làm trưởng đoàn. Về phía Việt Nam, có Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội làm trưởng đoàn.

Đoàn sĩ quan trẻ quân đội Cuba viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 1

Đoàn công tác đã thắp hương và đặt vòng hoa lên mộ phần Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Với tấm lòng thành kính, đoàn sĩ quan trẻ quân đội Cuba và Việt Nam đã dâng hương, hoa lên phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thiếu tướng Marcelo Perez và đoàn công tác đã rất xúc động khi được đến thăm nơi an nghỉ cuối cùng của vị tướng mà nhân dân, quân đội Cuba rất ngưỡng mộ và kính trọng.

Đoàn sĩ quan trẻ quân đội Cuba viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 2

Thiếu tướng Marcelo Perez bày tỏ sự xúc động khi được đến thăm nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Marcelo Perez mong muốn thanh niên hai nước nói chung và thanh niên quân đội nói riêng ngày càng gắn kết hơn nữa để xây đắp tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó thủy chung giữa Cuba và Việt Nam đã được Chủ tịch Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thế hệ tiền bối và nhân dân hai nước vun đắp từ nhiều năm qua.

Đoàn sĩ quan trẻ quân đội Cuba viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 3

Hai đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cùng ngày, đoàn công tác thanh niên quân đội Cuba vào Quảng Trị thăm lại những nơi mà Chủ tịch Fidel Castro đã từng đến thăm vùng giải phóng năm 1973.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.