Đoàn công tác, phóng viên lên đường chúc Tết chiến sỹ Nhà giàn DK1

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 26/12, tại cầu cảng Lữ đoàn 171 (TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức tiễn 2 đoàn công tác đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn DK1, tàu trực và cơ quan dân chính Đảng huyện Côn Đảo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Đại tá Đặng Mạnh Hùng – Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng, người thân của cán bộ, chiến sĩ, tham gia tiễn 2 đoàn công tác.

Theo kế hoạch, chuyến hải trình kéo dài 13 – 15 ngày. Đoàn 1 đi trên tàu Trường Sa 21 do Đại tá Phạm Quyết Tiến – Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn, đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tại 5 Nhà giàn DK1, Trạm rada 590 và cơ quan dân chính Đảng huyện Côn Đảo; Đoàn 2 đi trên tàu Trường Sa 10 do Đại tá Nguyễn Việt Anh – Phó Tham mưu Trưởng Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn, đi thăm, chúc tết 10 Nhà giàn DK1.

Đoàn công tác, phóng viên lên đường chúc Tết chiến sỹ Nhà giàn DK1 ảnh 1

Lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Vùng 2 Hải quân và phóng viên lên tàu chúc Tết Nhà giàn DK1 và các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển.

Chuyến công tác là dịp để Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị. Trong chuyến đi này, Tiểu đoàn DK1 (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) tăng cường thêm 12 chiến sỹ cho các nhà giàn.

Đoàn công tác, phóng viên lên đường chúc Tết chiến sỹ Nhà giàn DK1 ảnh 2
Đại tá Đặng Mạnh Hùng – Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân tặng hoa, chúc chuyến công tác của Đoàn thành công, tốt đẹp.

Tàu Trường Sa 21 và Trường Sa 10 cũng sẽ vận chuyển 2 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm và quà Tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và các cơ quan, tổ chức, người dân trên khắp cả nước tới với các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ các “cột mốc chủ quyền” trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc.

Đoàn công tác, phóng viên lên đường chúc Tết chiến sỹ Nhà giàn DK1 ảnh 3

Thân nhân tiễn các chiến sỹ trẻ lần đầu ra nhận nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1.

Công tác thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo là hoạt động thường niên mỗi khi Tết đến, Xuân về, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng, Vùng 2 Hải quân và tình cảm của nhân dân cả nước đối với lực lượng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo, nhằm kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

MỚI - NÓNG