Đổ xô mua đồ cứu hỏa sau vụ cháy kinh hoàng làm 56 người chết

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sau vụ cháy kinh hoàng tại chung cư mini Hà Nội, nhiều người mua các vật dụng thoát hiểm, phòng cháy nổ như thang dây, bình cứu hỏa, mặt nạ phòng độc... Nhiều cửa hàng thông báo cháy hàng và phải đợi từ 5-7 ngày sau hàng mới về thêm.
Đổ xô mua đồ cứu hỏa sau vụ cháy kinh hoàng làm 56 người chết ảnh 1
Cửa hàng “cháy hàng” thang dây, mặt nạ phòng độc, bình chữa cháy... Ảnh: Ngọc Mai

Trên các trang mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, từ khóa ‘’thang dây thoát hiểm’’ liên tục được tìm kiếm.

Trong nhóm chung Zalo của tòa nhà chung cư Giang Biên (Long Biên, Hà Nội), người dân chia sẻ thông tin về người dân thoát nạn vụ cháy chung cư mini nhờ thang dây. Từ đó, cư dân rủ nhau đi mua.

Chị Nguyễn Thúy (chung cư Giang Biên, Long Biên) chia sẻ: “Tôi tính mỗi tầng cao 3m và nhà tôi ở tầng 6 nên tôi mua thang dây 20m. Không ai muốn phải sử dụng thang này nhưng cứ mua đề phòng. Mua thang xong, tôi cùng gia đình cũng phải tự tập huấn. Thậm chí tôi nghĩ các gia đình 3 tháng nên kiểm tra thang 1 lần xem dây có bị sao không”.

Nhiều cửa hàng trên mạng quá tải không nhận vận chuyển tận nơi và hẹn khách 5-7 ngày khiến nhiều gia đình sốt ruột chạy đi mua trực tiếp.

Trong cơn mưa nặng hạt sáng 14/9, tại cửa hàng trên đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân) ngay gần Học viện Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tấp nập khách ra vào mua đồ. Nhân viên không ngơi tay xếp đồ.

Anh Nguyễn Nam, chủ cửa hàng chìa điện thoại ra với phóng viên nói: “Chỉ có 30 phút buổi sáng, tôi nhận 10 cuộc điện thoại đặt hàng. Đa phần là người dân ở chung cư mua thang dây, mặt nạ phòng độc và bình chữa cháy. Từ hôm qua đến nay, cửa hàng không ngơi tay. Thậm chí thang dây cuộn 5 m cháy hàng”.

Trên thị trường có nhiều loại bình chữa cháy, giá sản phẩm Nhật Bản, Singapore, hoặc có nguồn gốc từ châu Âu sẽ cao gấp 2-4 lần so với bình chữa cháy có xuất xứ Trung Quốc. Bình chữa cháy có 2 loại đang phổ biến trên thị trường hiện nay: dạng bột và dạng khí CO2. Dạng bột loại 1-8kg giá 150.000 - 300.000 đồng/bình; dạng khí CO2 từ 3-5kg giá 400.000 - 580.000 đồng/bình.

Anh Nam cho biết, có những đơn lên đến mấy chục triệu đồng cho một nhà. Hiện, cửa hàng chỉ có 2 loại bình chữa cháy 4 kg gồm bình dạng bột và khí. Giá bình cứu hỏa dạng bột chỉ hơn 300.000 đồng/bình còn dạng khí hơn 500.000 đồng/bình, đều do Việt Nam sản xuất. “Từ hôm qua đến nay, khách đặt quá nhiều mà mưa quá nên cửa hàng không chuyển hết được. Vì vậy, cửa hàng ưu tiên khách tự đến lấy”, anh nói.

Theo khảo sát của phóng viên, các loại thang dây thoát hiểm có giá 80.000 đồng/mét, trong đó, phổ thông nhất là các loại 5 m, 10 m, 15 m, 20 m và 30 m, 35 m. Đi kèm với thang dây, nhiều người cũng tìm mua dây đai an toàn (giá dao động từ 700.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng), bộ thả dây chậm…

Ngoài ra, các loại quần áo chống cháy, chịu nhiệt, mặt nạ chống độc… cũng được mua nhiều. Mặt nạ chống độc có 2 loại là 1 phim (lọc) và 2 phim, giá dao động từ 90.000 - 500.000 đồng/chiếc.

Bước vào cửa hàng bán thiết bị bảo hộ trong bộ quần áo mưa ướt sũng, chị Nguyễn Hoài (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Tôi cũng ở chung cư mini nên khi đọc tin về vụ cháy rất hoang mang. Tôi đặt trên mạng nhưng cửa hàng báo hết hàng, nhiều nơi báo không giao hàng. Vì vậy, dù mưa to tôi ra cửa hàng mua 2 cuộn thang dây, 4 mặt nạ phòng độc cho gia đình với giá 2,4 triệu đồng”.

Chủ một cửa hàng trên phố Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, trong hai ngày qua, lượng khách hỏi mua bình cứu hỏa tăng đột biến. Đến nay, hàng đã hết sạch, chỉ còn lại loại bình chữa cháy thông thường loại 5 kg do Trung Quốc sản xuất, giá 240.000 đồng/bình. “Chị có thể đợi thêm vài hôm nữa để mua bình do Việt Nam sản xuất, có kiểm định của phòng cháy chữa cháy nhưng phải chấp nhận giá sẽ cao hơn, ở mức 350.000 đồng/bình”, vị này nói.

Theo chia sẻ của các chủ cửa hàng, trung bình gia đình 4 thành viên chi từ 1,2 - 2 triệu đồng để mua sắm thiết bị phòng cháy chữa cháy cơ bản.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.