Đổ 'trộm'... hơn 20.000 tấn rác thải

Bãi rác trái phép khổng lồ bên hồ chứa nước.
Bãi rác trái phép khổng lồ bên hồ chứa nước.
TPO - Ít nhất 20.000 tấn rác đổ trái phép được tìm thấy ở bãi đất trống gần hồ chứa nước thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Shanghaiist đưa tin, ngày 1/7, cảnh sát phát hiện 8 sà lan chở hàng lén đổ 4.000 tấn rác từ Thượng Hải xuống vùng đất trống gần Thái Hồ thuộc TP.Tô Châu, tỉnh Giang Tô.

Cảnh sát lập tức thu giữ 8 sà lan và tạm giam các thuyền trưởng. Qua vụ việc, cơ quan chức năng phát giác bãi rác trái phép với hơn 20.000 tấn rác thải ngay bên Thái hồ, nguồn cung cấp nước chủ yếu cho các vùng lân cận TP.Tô Châu, tờ National Business Daily cho hay.

Đổ 'trộm'... hơn 20.000 tấn rác thải ảnh 1
Đổ 'trộm'... hơn 20.000 tấn rác thải ảnh 2

Những sà lan chở rác bị thu giữ.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương tuyên bố không có tình trạng ô nhiễm sau khi kiểm tra chất lượng nước vào 4/7.

Một thuyền trường khai, nhận được 2.000 nhân dân tệ (khoảng 6,7 triệu đồng) mỗi lô rác, nhiều hơn gấp đôi số tiền ông kiếm được từ các hàng hóa khác. Trong khi, những người trung gian sắp xếp đổ rác được trả công 30 nhân dân tệ (100 nghìn đồng) trên mỗi tấn rác. Theo một nhân chứng, tình trạng đổ rác trái phép bắt đầu từ ngày 12/6.

Ngày 5/7, cơ quan môi trường Thượng Hại tuyên bố sẽ lập ra đội đặc biệt hỗ trợ cảnh sát Tô Châu điều tra vụ việc.

Theo Theo shanghaiist
MỚI - NÓNG