Dỡ phong tỏa, cách ly Bệnh viện Trẻ em, phụ sản Hải Phòng

Phụ sản vui mừng khi hoàn tất cách ly, được trở về đón Tết.
Phụ sản vui mừng khi hoàn tất cách ly, được trở về đón Tết.
TPO - Cuối ngày 9/2, sau khi có kết quả xét nghiệm hàng nghìn cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân âm tính SARS-CoV-2, UBND thành phố Hải Phòng đã dỡ lệnh phong tỏa Bệnh viện Trẻ em và Bệnh viện Phụ sản thành phố.

Tối 9/2, sau khi có kết quả xét nghiệm lần 3 của hàng nghìn nhân viên và bệnh nhân âm tính, UBND thành phố Hải Phòng đã dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em.

Ông Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, đánh giá cao sự cống hiến của cán bộ, nhân viên y tế và sự hợp tác của bệnh nhân, người thân chăm sóc trong những ngày qua.

Ông Nam yêu cầu, sau khi dỡ phong tỏa, cách ly, bệnh viện phải khử khuẩn, dọn vệ sinh, bố trí lực lượng tiếp tục đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh.

Đối với bệnh nhi và người thân, ông đề nghị tiếp tục giám sát, theo dõi sức khỏe tại nhà. Thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ y tế, hạn chế tiếp xúc để giữ cho mình và mọi người, cùng thành phố chống dịch. 

Dỡ phong tỏa, cách ly Bệnh viện Trẻ em, phụ sản Hải Phòng ảnh 1 Ông Lê Khắc Nam thông báo dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng tối 9/2.

Trước đó chiều 9/2, ông Lê Khắc Nam đã thông báo hơn 3.500 mẫu xét nghiệm cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân tại Bệnh viện Phụ sản âm tính. Thành phố cũng dỡ phong tỏa, cách ly, cho phép bệnh viện hoạt động bình thường trở lại.

Các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội vẫn có các trường hợp mắc COVID-19, diễn biến còn phức tạp do đó ông Lê Khắc Nam yêu cầu Bệnh viện Phụ sản thành phố khử khuẩn trước khi tiếp đón bệnh nhân.

Những ngày Tết, bệnh viện phân ca, kip trực thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, đảm bảo yêu cầu phòng dịch. Bác sỹ, điều dưỡng đã cách ly, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, hạn chế giao lưu dịp Tết.

Ông cũng đề nghị bệnh nhân khi trở về chấp hành tốt quy định phòng dịch, khuyến cáo của ngành y tế.

Ngày 28/2, qua truy vết, ngành y tế Hải Phòng phát hiện ca bệnh 1561 đưa con đến điều trị tại Bệnh viện Trẻ em. Bệnh nhân được chuyển về Hải Dương theo dõi, điều trị tiếp. Ngay sau đó, UBND TP Hải Phòng đã phong tỏa tạm thời bệnh viện, dừng tiếp nhận bệnh nhân, đồng thời khử khuẩn, truy vết F1, F2.

Trước đó, trưa 1/2, khi có thông tin về ca bệnh 1883 từng đến thăm nuôi thai phụ (từ ngày 23-27/1), Sở Y tế Hải Phòng đã phong tỏa Bệnh viện Phụ sản. Ngay sau đó, bệnh viện đã dừng tiếp đón bệnh nhân mới, khử khuẩn toàn bộ bệnh viện, đồng thời truy vết F1, F2 đế xét nghiệm.

MỚI - NÓNG