Đỗ ô tô quên khóa cửa tại Huế, gần 400 triệu đồng để bên trong ‘bốc hơi’

Hồ Đắc Võ Tân cùng tang vật vụ trộm tiền trên xe ô tô con với số lượng lớn. (ảnh Phong Hữu)
Hồ Đắc Võ Tân cùng tang vật vụ trộm tiền trên xe ô tô con với số lượng lớn. (ảnh Phong Hữu)
TPO - Anh V. đậu ô tô con trước một ngôi nhà trên đường Nguyễn Lộ Trạch (phường Xuân Phú, TP Huế), sau một thời gian quay lại, người này phát hiện gần 400 triệu đồng bỏ ở trong xe đã “không cánh mà bay”.

Chiều 10/4, tin từ Công an TP Huế cho biết, lực lượng chức năng thuộc đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi trộm cắp 380 triệu đồng từ một xe ô tô con đậu bên đường phố. Vụ việc được làm rõ sau 48 giờ nhận thông tin từ bị hại.

Trước đó, anh Đặng Văn V. (SN 1994, trú tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) điều khiển ô tô con hiệu Honda Civic mang BKS 75A-12444  đến đậu trước số nhà 107A đường Nguyễn Lộ Trạch (phường Xuân Phú, TP Huế). Thời điểm này, anh V có để trong xe số tiền 380 triệu đồng.

Sau gần một ngày quay ra lấy xe, anh V. phát hiện số tiền 380 triệu bỏ bên tỏng ô tô đã bị mất, nên đến trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo của bị hại, Công an TP Huế đã nhanh chóng triển khai lực lượng và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, điều tra truy xét.

Đến chiều 8/4, lực lượng điều tra xác định Hồ Đắc Võ Tân (SN 2001), trú tại thôn Xuân Lai (xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) là nghi phạm gây ra vụ trộm.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Tân khai, dù trú ở huyện Phú Lộc, nhưng đối tượng này lại lên TP Huế thuê trọ tại địa chỉ 38/1 Huỳnh Tấn Phát, phường An Đông.

Do thiếu tiền tiêu xài, nên vào khoảng 23h tối 5/4, Tân đi bộ một mình trên các tuyến đường tại Huế để tìm các ô tô đậu đỗ trên đường quên khóa cửa xe để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Khi đi đến số nhà 107A Nguyễn Lộ Trạch – TP Huế, Tân phát hiện ô tô con 75A-12444 dừng đỗ nhưng không khóa cửa. Đột nhập vào bên trong, Tân lục lọi đồ đạc và lấy trộm số tiền 380 triệu đồng, sau đó nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.