TPO - Tay, chân giả đầy máu, những bộ xương người phát sáng trong đêm, cất tiếng cười rùng rợn… là những món đồ chơi luôn được ưa chuộng dịp lễ Halloween.
Tại nhiều tuyến đường ở TPHCM như Nguyễn Trị Phương (Q.10), Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3), Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Trãi (Q.5)... nhiều cửa hàng bày bán các loại quần áo, đồ chơi hóa trang trong lễ hội Halloween, thu hút khá đông khách mua hàng.
Trong đó, những món đồ chơi càng ma quái, kinh dị càng hút khách. Như những bộ xương phất phơ trong gió, bày tay chân giả đẫm máu, mặt nạ ma quỷ... Giá những mặt hàng này không hề rẻ, từ 100.000 đồng đến cả triệu đồng/bộ
Những loại đồ chơi bạo lực như đao, kiếm, búa... cũng được ưa chuộng. Đa số đều là hàng Trung Quốc. Tuy nhiên không ai quan tâm đến xuất xứ, món hàng càng quái, càng kinh dị càng đắt hàng...
Một cửa hàng bày tận ra lối đi bộ để thu hút khách. Chỉ cần dừng xe trên vỉa hè là có thể lựa chọn thoải mái. Anh Hùng (kinh doanh đồ Halloween trên đường Nguyễn Văn Luông, Q.6) cho biết: "Hàng bán chạy nhất là mặt nạ quỷ sứ, kiếm phát sáng. Giá trọn gói từ quần áo, đao kiếm, máu giả, răng giả... khoảng từ 1,5 triệu đồng. Mỗi năm có 1 dịp này thôi nên hầu như không ai chế đắt rẻ".
Đồ chơi Halloween phải càng ma quái thì mới bán được
Ngoài thanh niên, thì phụ huynh tìm mua đồ hóa trang là khách hàng nhiều nhất dịp này. Chị Thủy (có con đang học tiểu học) chia sẻ: "Ơ trường con có tổ chức lẽ hội hóa trang nên mình đưa con đi chọn mua. Tụi nhỏ bây giờ không thích siêu nhân, công chúa nữa mà chỉ thích hóa thành nhân vật kinh dị thôi. Cho con chơi nhưng cũng lo sản phẩm độc hại, thế nhưng tìm mua hàng tốt thì gần như không có, nếu có thì giá cũng rất cao".
Cửa hàng quà tặng nào cũng tranh thủ tung sản phẩm ma quái dịp này
Dịch vụ trang trí, trang điểm cũng hút khách, giá từ 50.000 đồng, thậm chí vài trăm đồng cho những mẫu cầu kỳ, phức tạp
"Ma" trên phố lúc nữa đêm khiến nhiều người hoảng hồn
TPO - Chi Đoàn Trị sự - Kinh doanh - Phát hành (thuộc Đoàn Cơ sở Báo Tiền Phong) vừa tổ chức chương trình thăm, tặng quà các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tiên Hải (TP Phủ Lý, Hà Nam).
TPO - Trong trận tranh HCĐ vào chiều nay, Malaysia đã chứng tỏ họ là đội bóng vượt trội so với một Indonesia kiệt quệ. Nhưng Malaysia lại quá phung phí cơ hội. Do vậy, Mãnh hổ đành ngậm ngùi nhìn đối thủ đứng thứ 3 chung cuộc.
TPO - Theo Hiệp hội điều Việt Nam, từ khi Hiệp định EVFTA (Việt Nam – Liên minh châu Âu) đưa vào thực thi, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) có rất nhiều lợi thế. Thuế suất đối với các sản phẩm hạt điều nhập khẩu từ Việt Nam giảm về 0%, thay vì con số dao động 7 - 12% như trước đây.
TPO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKKN) cho biết đã ra quyết định xử phạt Tập đoàn FLC vì chậm nộp báo cáo tài chính, cũng như đưa một công ty chứng khoán vào diện kiểm soát đặc biệt.
TPO - Trong danh sách 1.019 doanh nghiệp nợ thuế, phí (kỳ khóa sổ ngày 28/2) do Cục Thuế TP.Hà Nội công bố, có 2 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh nợ khoảng 183 tỷ đồng tiền thuế.
TPO - Phiên giao dịch cuối tuần, ngày 21/5, giá vàng trong nước bất ngờ tăng hơn 600.000 đồng/lượng. Đặc biệt, giá mua vào có tốc độ tăng mạnh hơn giá bán ra.
TPO - Việc sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh Tây Nguyên còn tự phát theo phong trào, chưa đáp ứng được yêu cầu nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nguồn nước ngầm có nguy cơ suy giảm do khai thác quá mức…
TP - Từ đầu năm đến nay, trong khi các ngành hàng xuất khẩu khác đều phục hồi ấn tượng, các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu rau quả vẫn đang vật lộn giải bài toán muôn năm cũ “bí đầu ra, giá rớt mạnh”. Nếu không tìm được hướng đi mới, ngành rau quả khó đạt được mục tiêu 4 tỷ USD trong năm nay.
TPO - Kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước sẽ được dời sang ngày đầu tuần tới (23/5) thay vì chiều nay (21/5) theo quy định tại Nghị định 95. Theo các doanh nghiệp đầu mối, trong bối cảnh giá xăng trên thế giới đang tăng cao, giá xăng trong nước kỳ này có thể tăng thêm 600-700 đồng/lít, đưa giá xăng lập mốc kỷ lục khi vượt 30.000 đồng/lít.
TPO - Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột có tổng mức đầu tư dự kiến 21.935 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) tái định cư 2.300 tỷ đồng.
TPO - Trứng gà tại nhiều chợ truyền thống ở TPHCM đã ở mức 35.000 đồng/chục, trứng vịt 38.000 đồng/chục. Giá này đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021.