Đô cử Việt Nam mất HCV vì trọng tài 'nể' chủ nhà?

Đô cử Việt Nam mất HCV vì trọng tài 'nể' chủ nhà?
TPO - Đô cử Nguyễn Thị Vân để tuột tấm huy chương vàng nội dung 71 kg nữ, sau khi trọng tài đưa ra quyết định có lợi cho VĐV chủ nhà Philippines.

Ở chung kết hạng cân 71kg nữ của môn cử tạ chiều nay, đô cử Nguyễn Thị Vân chinh phục thành công mức tạ 92 kg ở phần cử giật, qua đó tạm xếp thứ ba, sau Tsabitha Ramadani (Indonesia) và Kristel Macrohon (Philippines) cùng đạt mức 93kg.

Bước sang phần thi cử đẩy, Nguyễn Thị Vân thi đấu xuất sắc, liên tục chinh phục hai mức tạ 118 kg và 122 kg để vươn lên vị trí dẫn đầu. Lúc này, chỉ còn VĐV Kristel của Philippines đủ sức bám đuổi Nguyễn Thị Vân. 

Ở lượt nâng thứ hai, Kristel nâng được mức tạ 120 kg, nhưng bị trọng tài phạt lỗi kỹ thuật. Tuy nhiên, Ban huấn luyện Philippines phản ứng quyết liệt và khiếu nại. Trọng tài sau đó đã thay đổi quyết định, công nhận thành tích 120 kg của Kristel. Trên đà hưng phấn, VĐV Philippines tiếp tục chinh phục mức tạ 123 kg, qua đó đạt tổng cử 216 kg.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Vân bị tâm lý và không thể chinh phục thành công mức tạ 125 kg ở lượt cuối. Đô cử người Việt Nam chỉ đạt tổng cử 214 kg, đành đứng sau Kristel với 2 kg ít hơn ở tổng cử. 

Trên bục nhận huy chương, Nguyễn Thị Vân đã bật khóc nức nở. Các thành viên ban huấn luyện và đồng đội sau đó đã tiến đến an ủi cô. Nếu Kristel không được trọng tài "cứu thua" ở thành tích 120 kg, VĐV Philippines chắc chắn mất HCV vào tay đô cử người Việt Nam do không được thay đổi mức cân ở lượt nâng cuối. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.