Dịp lễ 20/11, đặt hoa online tăng mạnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trái ngược với không khí sôi nổi, tấp nập vào Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 như mọi năm, năm nay nhiều cửa hàng bán hoa tươi ở TP.HCM diễn ra trầm lặng hơn. Theo nhiều cửa hàng, lượng khách đặt hàng hôm nay tăng đáng kể so với lượng khách đến cửa hàng mua trực tiếp.

Theo ghi nhận của pv, khu vực chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP.HCM) rơi vào tình trạng vắng vẻ và đìu hiu, trái ngược với thời điểm các năm trước vào dịp lễ lúc nào cũng trong tình trạng ùn tắc và nhộn nhịp. Do đã dự báo trước được tình hình, nhiều cửa hàng hoa đều chủ động nhập hàng về ít hơn mọi năm để tránh tình trạng tồn hàng.

Dịp lễ 20/11, đặt hoa online tăng mạnh ảnh 1

Tuy là ngày lễ 20/11 nhưng lượng khách đến chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) khá vắng.

Dịp lễ 20/11, đặt hoa online tăng mạnh ảnh 2

Do đã dự báo trước được tình hình, nhiều cửa hàng hoa đều chủ động nhập hàng về ít hơn mọi năm để tránh tình trạng tồn hàng.

Tất bật chỉnh trang lại các bó hoa để mời chào khách, bà Hoàng Thị Bình, tiểu thương tại chợ hoa than thở: “Từ khi mở cửa hoạt động trở lại, cửa hàng chỉ bán cầm chừng vì ế ẩm, tuy hôm nay là ngày lễ nhưng lượng khách rất thưa thớt, doanh thu năm nay giảm đến 60%. Theo tôi, trường học vẫn chưa mở cửa trở lại, sinh viên, học sinh còn ở dưới quê do nghỉ học là nguyên nhân chính khiến thị trường hoa hôm nay sụt giảm”.

Anh Nguyễn Minh Lâm, Quản lý chi nhánh shop Hoa Yêu thương (đường Võ Thị Sáu, quận 3) cho biết, sức mua của khách hàng hôm nay giảm 50% so với năm trước. Theo anh, những năm trước từ ngày 19 đến sáng ngày 20/11 là giai đoạn các cửa hàng hoa tất bật, nhộn nhịp nhất. Có thời điểm, khách đến cửa hàng rất đông, số lượng bó hoa làm sẵn tại cửa hàng không kịp cho khách nên nhiều khách phải xếp hàng chờ đợi.

"Do dịch bệnh nên đa phần mọi người lựa chọn đặt hoa online tăng mạnh. Để hạn chế tụ tập đông người, cửa hàng đã bó sẵn thành từng bó. Khách chỉ đến lựa hoa phù hợp và mang về", anh Lâm cho hay.

MỚI - NÓNG