Đình Thanh Ấm xuống cấp nghiêm trọng

Đình Thanh Ấm xuống cấp nghiêm trọng
TP - Đình Thanh Ấm (thị trấn Vân Đình, Ứng Hoà, Hà Nội) được xây dựng cuối thế kỷ 14, được công nhận di tích lịch sử quốc gia năm 1995. Hiện ngôi đình cổ này bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được tu bổ, tôn tạo.

> Một di tích từng gắn với tuổi trẻ bị xuống cấp
> Di tích bị xâm hại xuống cấp: Đáng buồn cho Hà Nội

Ngoài niên đại lâu đời, đình Thanh Ấm còn gắn liền với một sự kiện lớn của đất nước. Ngày 23/11/1946, nơi đây đã diễn ra Đại hội đại biểu Hồng Thập tự Việt Nam (nay là Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam) lần thứ nhất, do Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức thành lập.

Tuy nhiên, trải qua thời gian, từ nhiều nguyên nhân khiến ngôi đình cổ này bị xuống cấp nghiêm trọng. Ông Trịnh Hồng Quân (ảnh), trưởng thôn Thanh Ấm cho biết: “Đình có 8 cột cái nhưng nay đều bị mối mọt, nứt toác”.

“Trước tình hình trên, năm 2012 việc tu bổ, tôn tạo đình Thanh Ấm đã được chúng tôi đề xuất trình các cấp có trách nhiệm, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết”- ông Lê Văn Thịnh, Phó phòng Văn hoá &Thông tin huyện Ứng Hoà cho biết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.