Đình chỉ nam giáo viên bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Nhà Bè

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 9/6, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhà Bè, TPHCM đã quyết định đình chỉ hoạt động giảng dạy giáo viên N.M.H sau khi giáo viên này bị tố có hành vi sàm sỡ nữ sinh.

Chiều 9/6, UBND huyện Nhà Bè, TPHCM đã phát đi thông báo liên quan đến việc một giáo viên của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm bị tố có hành vi sàm sỡ nữ sinh khi dạy học.

Đình chỉ nam giáo viên bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Nhà Bè ảnh 1

Thông báo về vụ việc của UBND huyện Nhà Bè

Theo thông báo, UBND huyện Nhà Bè cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, cơ quan này đã chỉ đạo phòng GD&ĐT huyện Nhà Bè, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vào cuộc xác minh làm rõ.

Cụ thể, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đã họp và yêu cầu giáo viên N.M.H viết tường trình ngay trong sáng ngày 9/6. Tiếp đó, hiệu trưởng nhà trường đã đình chỉ hoạt động giảng dạy của giáo viên N.M.H ở tất cả các lớp mà giáo viên này phụ trách.

UBND huyện Nhà Bè cũng cho hay, lãnh đạo phòng GD&ĐT, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tiếp xúc, gặp gỡ với phụ huynh học sinh để nắm thêm thông tin và gửi lời xin lỗi; phía phụ huynh, học sinh cũng đã đồng ý với cách giải quyết này.

Đình chỉ nam giáo viên bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Nhà Bè ảnh 2

Thông tin giáo viên bị tố sàm sỡ học sinh trên mạng xã hội

Bên cạnh đó, UBND huyện Nhà Bè cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và khi có kết quả sẽ xử lý theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về thầy N.M.H- giáo viên toán của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhà Bè có hành vi đụng chạm, sàm sỡ một em học sinh lớp 8 (có hình ảnh đi kèm).

Theo lời tố trên mạng xã hội, hành vi đụng chạm, sàm sỡ của thầy giáo trên được thực hiện nhiều lần với nhiều nữ sinh khác nhau. Có nữ sinh còn bị quấy rối nhiều hơn cả hình ảnh nữ sinh bị quấy rối đăng trên mạng xã hội.

Người viết bài tố cáo còn viết: “Những lần trước thầy còn hăm dọa các con không được về méc ba mẹ, nếu không vào lớp thầy sẽ đì. Thầy dụ dỗ các con thích gì thì thầy mua cho... Và con kể nhiều thứ khác nữa. Có một gia đình đã lên gặp thầy đối chứng với học sinh, nhưng thầy chối, nói là chỉ cúi xuống nhặt đồ rồi vô tình đụng vào đùi các con…”. Thông tin sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã lan truyền một cách nhanh chóng kèm với các bình luận chỉ trích hành động của thầy giáo.

Liên quan đến vụ việc này, ông Phạm Tấn Phước- Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, việc này bắt nguồn từ phản ánh của phụ huynh chiều hôm 8/6. "Trường đã báo cáo phòng GD&ĐT, UBND huyện Nhà Bè để xác minh. Sau khi có kết quả sẽ thông báo cũng như biện pháp xử lý", ông Phước nói.

MỚI - NÓNG