Đình chỉ hai lò “luyện thi là đỗ”

Đình chỉ hai lò “luyện thi là đỗ”
TP - Sau khi báo Tiền Phong đăng bài “Luyện thi là đỗ, thật hay bịp?” (số ra ngày 6-6) phản ánh về việc một số trung tâm gia sư, trung tâm luyện thi ĐH quảng cáo “luyện thi ĐH đảm bảo đậu”, chiều 6-6, Sở GD- ĐT TPHCM đã kiểm tra các địa điểm trên.

> Luyện thi là đỗ - thật hay bịp?

Theo đó, tại Trung tâm gia sư – luyện thi ĐH Nhân Tài ở 39/6 Nguyễn Cửu Đàm, Q. Tân Phú, đoàn kiểm tra đã phát hiện Trung tâm hoạt động không phép. “Giám đốc” Trung tâm Nguyễn Chí Trung đã thừa nhận mở khóa luyện thi đảm bảo đậu ĐH có giá 25 triệu đồng, nếu học viên không đậu sẽ hoàn lại 19 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, yêu cầu Trung tâm ngưng hoạt động, chấm dứt tuyển sinh, trả lại toàn bộ số tiền đã thu cho học viên.

Cũng trong ngày, đoàn kiểm tra cũng đã kiểm tra và đình chỉ hoạt động Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa – Luyện thi ĐH Chất lượng cao Tân Phú tại địa chỉ 97 Nguyễn Cửu Đàm, Q. Tân Phú, TPHCM vì không có giấy phép hoạt động.

Đến khi bị phát hiện hoạt động “chui”, trung tâm này đã ghi danh được 8 học viên với mức học phí gồm hai loại, nội trú: 6 triệu đồng/ học viên và bán trú: 3,2 triệu đồng/học viên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.