Đình chỉ công tác đại uý công an 'làm nhanh' căn cước công dân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một đại uý thuộc Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Gò Vấp vừa bị đình chỉ công tác để điều tra về việc nhận tiền của người dân để làm nhanh căn cước công dân (CCCD).

Ngày 28/6, nguồn tin từ Công an TPHCM xác nhận, Công an TPHCM đã đình chỉ công tác đại uý Lê Ngọc Minh, cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Gò Vấp.

Đại uý Lê Ngọc Minh bị đình chỉ công tác vì được cho là đã nhận tiền của người dân để làm nhanh CCCD cho những người có nhu cầu. Sau khi vụ việc được báo chí đăng tải, Công an TPHCM đã vào cuộc điều tra, xác minh.

Việc cấp CCCD gắn chip cho người dân được Bộ Công an triển khai tại các tỉnh thành từ đầu năm 2021. Tuy nhiên, số lượng người làm CCCD gắn chip quá lớn trong khi số lượng máy cấp CCCD không đáp ứng đủ nhu cầu nên thời gian qua, nhiều người dân sau khi bốc số thứ tự phải chờ 2-3 ngày mới được làm thủ tục cấp CCCD.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.