Điều tra vụ thanh niên mang theo 18 giấy đi đường khống

0:00 / 0:00
0:00
Nam thanh niên B. và số giấy đi đường.
Nam thanh niên B. và số giấy đi đường.
TPO - Ngày 29/8, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đang điều tra một trường hợp mang theo 18 giấy đi đường đã ký tên, đóng dấu nhưng không ghi thông tin người được cấp.

Thông tin ban đầu, chiều 28/8, tổ công tác tại chốt phòng, chống dịch số 10+11, lực lượng chức năng kiểm tra ô tô BKS 98A-201.XX do N.V.B (SN 1990; trú tại Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang) chở theo D.V.N (SN 1994; trú tại Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang).

Quá trình kiểm tra giấy đi đường B. và N. đều xuất trình đủ giấy tờ tùy thân, giấy đi đường do Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ an ninh 24 giờ cấp và giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính.

Tuy nhiên, tổ công tác lại phát hiện B. còn mang theo 18 tờ giấy đi đường khác của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ an ninh 24 giờ có ký tên, đóng dấu của công ty nhưng không có thông tin người được cấp giấy đi đường.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, bàn giao Công an xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội để xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.