Điều tra vụ tai nạn giao thông giữa 3 phương tiện, có xe mô tô của CSGT

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai xe máy va quẹt trên đường, cùng lúc xe mô tô của lực lượng CSGT đang chạy đến, tránh không kịp nên xảy ra va chạm.

Ngày 19/11, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa 3 phương tiện, trong đó có một xe mô tô của lực lượng CSGT thuộc Công an TP Thủ Đức.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 18/11, nam thanh niên tên N.N.T (22 tuổi, quê Bình Định) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Man Thiện (hướng từ ngã ba chợ Nhỏ vào khu chung cư Man Thiện).

Khi vừa đi qua điểm giao với đường 106 (phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức), xe do nam thanh niên tên T điều khiển xảy ra va chạm với một xe máy khác.

Điều tra vụ tai nạn giao thông giữa 3 phương tiện, có xe mô tô của CSGT ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Xuân Đoàn

Vụ va chạm khiến anh T. và chiếc xe máy văng ra giữa đường rồi tiếp tục va chạm với xe moto chuyên dụng của CSGT vừa chạy đến.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 phương tiện hư hỏng và làm 1 người bị thương nặng.

Nhận thông tin, Công an TP Thủ Đức nhanh chóng có mặt phong toả, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Sáng 19/11, đại diện Đội CSGT-TT (Công an TP Thủ Đức) cho biết cơ quan điều tra đang trích xuất dữ liệu camera để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo xác minh ban đầu, vụ tai nạn xảy ra giữa 2 xe máy va quẹt nhau khi qua đường. Đúng lúc đó, xe mô tô của lực lượng CSGT đang trên đường đi tuần chạy tới, tránh không kịp nên xảy ra va chạm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.