Điều tra vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong bất thường khi được gửi ở điểm giữ trẻ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM điều tra vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong bất thường trên địa bàn phường Phú Mỹ.

Theo thông tin ban đầu, sáng 6/11, anh Đ. (cha nạn nhân) được một người phụ nữ làm nghề trông giữ trẻ sống trong khu nhà trọ tại đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ (quận 7) gọi điện thông báo tình hình sức khỏe của con gái anh đang diễn biến xấu.

Bé gái được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quận 7 rồi chuyển đến bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM nhưng đã tử vong. Theo bệnh viện, bệnh nhi 17 tháng tuổi tử vong do đa chấn thương, xuất huyết não, phù phổi cấp.

Nghi ngờ con gái bị bạo hành, anh Đ. đã đến Công an phường Bến Nghé (quận 1) và Công an phường Phú Mỹ (quận 7) trình báo.

Điều tra vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong bất thường khi được gửi ở điểm giữ trẻ ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo anh Đ., vợ chồng anh đã ly hôn, sau đó anh nhận nuôi cả 2 con. Do phải chạy xe ôm công nghệ, anh Đ. gửi con lớn cho bà nội chăm sóc, còn con gái 17 tháng tuổi phải gửi ở bên ngoài.

Thông qua mạng xã hội, anh Đ. được biết bà N.N.P (sống trong khu nhà trọ tại đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7) nhận giữ trẻ.

Từ ngày 26/9, anh Đ. mang con gái đến gửi ở chỗ của bà P. với số tiền là 5 triệu đồng/ tháng. Sáng 6/11, anh Đ. đang chạy xe ôm trên địa bàn quận 12, TPHCM thì bà P. gọi điện thoại thông báo về sức khỏe của con gái mình đang chuyển biến xấu. Bé gái được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

MỚI - NÓNG