Điều tra vụ 2 cô gái xé áo, đánh nhau trên phố Hàng Mã

Hình ảnh vụ đánh nhau trên phố Hàng Mã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội facebook
Hình ảnh vụ đánh nhau trên phố Hàng Mã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội facebook
TPO - Công an phường Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang tiến hành xác minh làm rõ vụ xô xát giữa hai người phụ nữ trên phố Hàng Mã tối 4/10 được quay clip và chia sẻ trên mạng xã hội.  

Khoảng 20h ngày 4/10, nhiều người dân hoảng hốt khi chứng kiến cảnh 2 phụ nữ hỗn chiến trên phố Hàng Mã (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trong lúc hai bên đang giằng co, dù cô gái mặc áo đen bị giật tung áo trước đám đông nhưng vẫn hùng hổ lao vào tiếp tục  đánh nhau. Sau đó một nam thanh niên đã cởi áo che cho cô gái rồi rời khỏi hiện trường. 

Thời điểm xảy ra vụ việc có rất đông người đang dạo phố và mua sắm, một số người đã đứng ra can ngăn nhưng bất thành. 

Ông Phạm Tuấn Long - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, nguyên nhân vụ xô xát vẫn đang được điều tra làm rõ nhưng theo nhận định ban đầu có lẽ do mâu thuẫn cá nhân.

Trao đổi với PV, lãnh đạo công an phường Hàng Mã cho biết thêm, đơn vị đang tiến hành xác minh vụ việc và xử lý theo quy định. “Những người trong vụ xô xát đều không phải là dân sinh sống tại địa bàn phường” – vị này cho hay.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.