Điều tra nghi án bé 10 tuổi tố bị cha ruột xâm hại

Trong đoạn clip được đăng tải, bé gái cho biết trong khoảng thời gian dọn về chung sống cùng cha mẹ, em liên tục bị chính người cha ruột xâm hại.

Tối 5/6, trên mạng xã hội xuất hiện clip bé gái kể về những lần em bị xâm hại tình dục. Trong clip được ghi lại, bé gái khóc lóc, cho biết trong khoảng thời gian dọn về chung sống cùng bố mẹ, em liên tục bị cha ruột hiếp dâm. Cứ mỗi lần nhậu say, người cha lại lôi em vào phòng rồi thực hiện hành vi đồi bại.

"Từ ngày con về đây là cha làm hoài luôn, con đau, con khóc thì cha đánh con", bé gái khóc kể lại.

'Ai mà ngờ đâu trời ơi...'

Trưa 6/6, phóng viên tìm đến nhà chị Mai (mẹ bé Linh) để tìm hiểu sự việc. Bà Hương, bà nội của bé ngồi thẩn thờ trước hiên nhà. "Xấu hổ lắm rồi", bà nói.

Theo bà Hương, Linh sống với bà đến 4 tuổi thì chị Mai đưa bé về Cần Thơ sống, do vợ chồng mâu thuẫn. Cháu nội bà chỉ mới lên lại sống chung từ Tết Mậu Tuất tới nay. Đứa cháu gần 10 tuổi, nhưng không được đi học nên không biết chữ, ngây thơ.

"Nó (bé Linh - PV) không dám nói với gia đình vì cha nó dọa giết chết cả gia đình. Ngày hôm qua nó mới kể tôi nghe. Tôi muốn ngất xỉu", bà Hương nói.

Bà Hương còn kể Linh nói với bà là cha xâm hại em 1-2 lần, em đau nhưng nghĩ là cha mình sẽ dừng lại. Nhưng không ngờ người cha ruột lại cứ tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với em.

Ngồi cạnh bà Hương, chị Thảo (cô ruột bé Linh) cho biết chị cũng như mẹ mình, không hề biết chuyện anh trai xâm hại cháu Linh cho đến chiều hôm qua.

"Tôi ở trong nhà này, cứ giấc trưa đi làm về là thấy cha con nó từ trong buồng đi ra. Nhưng mà cứ nghĩ là cha con tình cảm thôi, vì lúc nào cha nó nhậu nó cũng ngồi kế. Đâu ai ngờ là có chuyện như vậy. Ai mà ngờ đâu trời ơi...", cô ruột bé Linh nghẹn lại.

Nhiều bé gái là nạn nhân?

Cũng trong sáng 6/6, 2 mẹ con bé Linh và ông Hải (47 tuổi, cha bé Linh) được mời đến trụ sở Công an xã Phước Lý làm việc. Đến trưa, ông Hải được dẫn ra xe cảnh sát đưa về Công an huyện Cần Giuộc.

"Cha con đi đâu rồi mẹ? Con không ở với cha nữa", bé Linh quay sang hỏi mẹ khi bước từ phòng lấy lời khai ra.

Đi cùng với bé Linh còn có 2 bé gái (một bé 8 tuổi, một bé 13 tuổi), nghi cũng bị ông Hải có hành vi dâm ô. Công an xã Phước Lý đã lấy lời khai của những người liên quan.

Ông Huỳnh Văn Chúc, Phó trưởng Công an huyện Cần Giuộc, cho biết đơn vị này đang tiến hành điều tra, xác minh thông tin bé Linh tố bị cha ruột xâm hại.

Theo bà Hương, ông Hải là con trai duy nhất của bà, từ lâu đã nghiện ngập trong rượu chè, thường xuyên đánh đập vợ con, lớn tiếng với hàng xóm láng giềng.

Chị Tuyết (hàng xóm với chị Mai) cho biết ông Hải nổi tiếng với việc rượu chè, say xỉn. Những người ở gần đây đều chứng kiến cảnh ngày nào người đàn ông này cũng tụ tập ăn nhậu, rồi chửi bới gia đình, hàng xóm.

"Hồi cha của ông Hải còn sống, ổng còn đánh cả cha mình, có hôm ổng té xuống mương. Còn trong nhà thì thôi, lúc nào cũng quậy, nhà đó có yên ổn bao giờ", chị Tuyết kể.

Còn theo chị Ngọc (hàng xóm, người đăng tải clip), bản thân chị không biết sự việc bắt đầu từ khi nào, cho đến khi bé Linh sang nhà khóc và kể với chị vào chiều qua.

"Nó bảo bị bố ruột hãm hiếp nhiều năm rồi mà không dám nói, nó sợ bị ổng đánh", chị Mai kể.

Có mặt tại nhà bé Linh, chị Phượng (làm việc tại tổ chức chống xâm hại trẻ em - OBV) cho biết chị đang xin ý kiến của gia đình để đưa bé Linh vào ngôi nhà "Nhịp cầu hạnh phúc", cho bé có điều kiện học hành, phát triển. Tuy nhiên, gia đình bé Linh vẫn chưa có ý kiến về việc này.

Luật sư Nguyễn Thạch Thảo (Đoàn Luật sư TP.HCM) đề nghị cơ quan công an xác minh làm rõ lời kể của bé Linh. Nếu xác định đúng sự thật, cần tiến hành các biện pháp bắt giữ và khởi tố vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Luật sư Thảo cũng cho biết sẽ hỗ trợ pháp lý miễn phí cho bé Linh.

* Tên các nhân vật trong bài đã thay đổi.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).