Bé 13 tuổi tự tử sau khi bị U60 xâm hại

TPO - Cho rằng kháng cáo không có cơ sở, cấp phúc thẩm tuyên y án 7 năm tù đối với bị cáo Hữu Bê (57 tuổi, ở xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) về hành vi Dâm ô trẻ em.

Sau hơn một buổi xét xử, trưa nay (22/5), phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM, xử vụ Hữu Bê “Dâm ô với trẻ em” đã kết thúc với phần tuyên án.

Bé 13 tuổi tự tử sau khi bị U60 xâm hại ảnh 1 HĐXX phiên tòa phúc thẩm sáng 22/5. Ảnh: VT

Theo nội dung bản án, ngày 22/1 TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Hữu Bê 7 năm tù. Sau bản án, bị cáo kháng cáo kêu oan, gia đình nạn nhân cũng kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo.

Tại phiên tòa, luật sư (Ls) bào chữa cho bị cáo Hữu Bê cho rằng còn nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ, như những người làm nhân chứng có lời khai bị xáo trộn và không khách quan về mặt thời gian, địa điểm, thời tiết... 

Theo Ls của bị cáo Hữu Bê, khi xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra không khởi tố vụ án, sau đó khởi tố lại sau cái chết của bé C. là không hợp lý. Trong cả hai phiên tòa bị cáo đều khẳng định mình vô tội, nên Ls đã yêu cầu HĐXX hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung…

Bé 13 tuổi tự tử sau khi bị U60 xâm hại ảnh 2 Các luật sư của bị hại tranh cãi quyết liệt nhằm bảo vệ sự thật của vụ án. Ảnh: VT

Ls của bị hại cho rằng, chứng cứ, hồ sơ vụ án cho thấy Hữu Bê dâm ô bé C., lời khai của Hữu Bê cũng bất nhất trong cả 2 phiên tòa xét xử nên Ls yêu cầu bác kháng cáo của bị cáo Hữu Bê.

 
Bé 13 tuổi tự tử sau khi bị U60 xâm hại ảnh 3 Công tố bác kháng cáo kêu oan và quyết liệt bảo lưu quan điểm. Ảnh: VT

Công tố cũng đã đề nghị HĐXX bác kháng cáo kêu oan của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Hữu Bê về tội “Dâm ô với trẻ em".

Sau giờ nghị án, HĐXX đã tuyên bác kháng cáo của bị cáo, chấp nhận quan điểm buộc tội của công tố. HĐXX cấp phúc thẩm nhận định rằng, qua hồ sơ, chứng cứ, lời khai và diễn biến phiên tòa, đủ cơ sở buộc tội bị cáo Hữu Bê “Dâm ô với trẻ em” và tuyên phạt bi cáo 7 năm tù như án sơ thẩm.

Bé 13 tuổi tự tử sau khi bị U60 xâm hại ảnh 4 Thẩm phán, chủ tọa đang tuyên án. Ảnh: VT

Theo cáo trạng, Hữu Bê đã có hành vi 8 lần xâm hại bé C. nhưng bị cáo khai chỉ có 2 lần tiếp xúc với bé C., trong đó có 1 lần bé C. có vào buồng của Hữu Bê.

Lần đầu vào khoảng đầu tháng 6/2016, Hữu Bê dùng điện thoại gọi đến số của bà ngoại bé C. xin nói chuyện với cô bé và đề nghị nạn nhân: "Qua nhà chú chơi"Khi thấy C. đến nhà, Hữu Bê kéo cô bé vào phòng rồi thực hiện hành vi dâm ô. Trước khi nạn nhân bỏ về, bị cáo Hữu Bê dặn: "Đừng nói cho ai biết chuyện này".

Lần thứ 2 vào khoảng 21h một ngày giữa tháng 7/2016,  Hữu Bê qua nhà nạn nhân chơi, phát hiệncô bé ở nhà một mình nên cho C. 100.000 đồng rồi bắt bé ngồi lên đùi để dâm ô. Khoảng 30 giây thì thấy bà ngoại của C. về nên Bê buông bé K. ra, sau đó nói chuyện với bà ngoại bé rồi ra về.

Bé 13 tuổi tự tử sau khi bị U60 xâm hại ảnh 5

Bị cáo Hữu Bảo sáng nay kháng cáo bất thành. Ảnh: VT.

Vụ án gây chấn động dư luận tỉnh Cà Mau vì sau khi cháu bé C. bị xâm phạm, gia đình cháu bé tới công an địa phương tố cáo, nhưng Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự (Quyết định số 59/PC45 ngày 15/11/2016).

Nạn nhân C. vì quá uất ức đã uống thuốc tây quá liều vào ngày 10/2/2017 và tử vong vào ngày 11/2/2017.

Ngày 28/3/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Hiếp dâm trẻ em" và "Dâm ô trẻ em".

Sau nhiều lần gia hạn điều tra, ngày 20/9/2017, Cơ qun CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Hữu Bê để điều tra.

Ngày 20/11/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Hữu Bê tội “Dâm ô đối với trẻ em”.

Liên quan tới vụ án, Bộ Công an quyết định cách chức Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đối với thượng tá Trần Hồng Lộc và cách chức Đội trưởng, điều tra viên trung cấp đối với trung tá Đỗ Tấn Đạt. Đảng uỷ Công an Cà Mau quyết định cảnh cáo và điều chuyển công tác khác ngoài cơ quan điều tra.

 
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.