Điều tra làm rõ vụ rơi bồn nước làm chết học sinh

Hiện trường vụ rơi bồn nước
Hiện trường vụ rơi bồn nước
TP - Như báo Tiền Phong đã đưa tin, một nhóm học sinh đang ngồi hóng mát dưới ghế đá trong sân trường trước lúc vào học, bị bồn nước rơi trúng khiến hai học sinh tử vong, 1 em khác bị thương phải đi cấp cứu xảy ra vào khoảng 14h ngày 11/9 tại Trường Tiểu học Diễn Tháp (Diễn Châu, Nghệ An).

Ngày 12/9, ông Đậu Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Tháp cho biết: do trường học đang tiến hành sửa chữa nhà cũ nên đưa bồn nước này xuống, đặt bồn trên một bệ đỡ bằng khung sắt. Khi bồn đã được bơm đầy nước thì xảy ra sự cố đổ, gây tai nạn thương tâm.

Cả hai học sinh đều đang bước vào năm học cuối cấp tiểu học (lớp 5), bị chết một cách oan uổng tử vong là em Nguyễn Tiến Phi và em Trương Tiến Mạnh đều đã được các ngành chức năng bàn giao cho gia đình để làm thủ tục an táng.

Riêng em Ngô Sỹ Hoàng, người bạn may mắn chỉ bị thương vẫn còn hoảng loạn. Hoàng kể lại: “Do trời nắng, cháu và bạn Phi ngồi trên ghế đá, bạn Mạnh đứng cạnh bạn Phi thì bất ngờ ở đâu có tiếng đổ sầm giữa ghế đá hất văng cháu sang một bên. Lúc ấy cháu chỉ kịp nhìn thấy chiếc ghế đã gãy và hai bạn cháu đã nằm dưới đất, rồi những tiếng la hét thất thanh của các bạn xung quanh…”.

Thông tin từ Công an huyện Diễn Châu xác nhận, đơn vị này đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc nghiêm trọng này và sẽ có thông báo khi có kết quả.

Hiện nhà trường và các cơ quan địa phương đã đến nhà thăm và động viên gia đình có học sinh gặp nạn.

MỚI - NÓNG