Điều tra bổ sung nhóm bảo kê mại dâm nam ở Sài Gòn

Các bị cáo trong băng nhóm chuyên ‘ăn trên thân xác người chuyển giới’ tại tòa. Ảnh: Tân Châu.
Các bị cáo trong băng nhóm chuyên ‘ăn trên thân xác người chuyển giới’ tại tòa. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Hôm nay (7/9), TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ Phạm Xuân Lộc (biệt danh Lộc "cá", 35 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) và 16 đồng phạm, với tội danh Cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên sau phần xét hỏi, xét thấy vụ án còn nhiều điều cần làm rõ, Tòa đã trả hồ sơ điể điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng của VKS, từ tháng 8/2014 trước khu vực trường đại học Bách Khoa TP.HCM (nằm trên đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 10), từ 21h đêm đến 3h sáng hôm sau luôn có từ 20-30 nam thanh niên (đã phẫu thuật chuyển giới thành nữ) tụ tập mua bán dâm.

Mỗi người đứng đón khách đến mua dâm tại đây phải trả từ 100-200 ngàn đồng cho vợ chồng Lê Văn Dũng, Đào Thị Cúc cùng 2 đồng phạm khác.

Đến tháng tháng 12/2014, khi Dũng bị bắt, Đào Thị Cúc cấu kết cùng Phạm Xuân Lộc tiếp quản đường dây này. Hàng tháng, băng nhóm tội phạm này thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Tháng 9/2015, CA TP.HCM xác lập chuyên án do thiếu tướng Phan Anh Minh - phó giám đốc công an TP.HCM làm trưởng ban và phòng cảnh sát hình sự làm chủ công để ‘đánh’ án. Phạm Xuân Lộc và đàn em bị tóm gọn.

Tại phiên tòa hôm  nay, sau phần xét hỏi, nhận thấy vụ án cần được làm rõ một số nội dung liền quan, sau khi hội ý, Tòa đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...