Điều động Bí thư Thành đoàn Hải Phòng làm Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa điều động, chỉ định anh Đào Phú Thùy Dương - Bí thư Thành đoàn giữ chức Bí thư Đảng uỷ Khu kinh tế Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 14/1, ông Trần Lưu Quang – Bí thư Thành ủy Hải Phòng chủ trì Hội nghị công bố quyết định về nâng cấp Đảng bộ cơ sở Khu Kinh tế thành Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, trực thuộc Thành ủy.

Theo đó, Đảng bộ Khu Kinh tế Hải Phòng gồm 19 tổ chức cơ sở đảng, 597 đảng viên.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng quyết định điều động anh Đào Phú Thùy Dương – Bí thư Thành đoàn nhận công tác tại Đảng bộ Khu Kinh tế, chỉ định tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động Bí thư Thành đoàn Hải Phòng làm Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế ảnh 1

Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao quyết định nhân sự mới tại Đảng bộ Khu Kinh tế và Thành đoàn Hải Phòng.

Đảng bộ Khu Kinh tế Hải Phòng có con dấu và tài khoản riêng theo quy định, được lập các cơ quan tham mưu, giúp việc: Văn phòng, Ban tổ chức, Ban Tuyên giáo, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra.

Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy theo quy định, ban hành quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy. Quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Quyết định thành lập các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, phối hợp với các ban đảng của Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Khu Kinh tế Hải Phòng.

Hội nghị cũng phân công chị Vương Toàn Thu Thủy – Phó Bí thư Thành đoàn phụ trách, chỉ đạo, điều hành công việc của Thành đoàn Hải Phòng cho đến khi kiện toàn xong chức danh Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều động Bí thư Thành đoàn Hải Phòng làm Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế ảnh 2

Chị Vương Toàn Thu Thủy - Phó Bí thư phụ trách, chỉ đạo, điều hành hoạt động tại Thành đoàn Hải Phòng.

Ông Trần Lưu Quang – Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, với sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong khu kinh tế đòi hỏi phải có một tổ chức cơ sở đảng đủ mạnh.

Vì vậy, việc nâng cấp Đảng bộ cơ sở Khu Kinh tế Hải Phòng thành Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng (trực thuộc Thành ủy) là phù hợp trong thời gian tới để thực hiện vai trò lãnh đạo của đảng trong khu kinh tế.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.