Điều chuyển trung tá công an lái xe tông chết người

Xe ô tô do trung tá Hoàng Anh Tuấn điều khiển
Xe ô tô do trung tá Hoàng Anh Tuấn điều khiển
TPO - Dù rất nhiều lần phóng viên Tiền Phong nêu câu hỏi về việc xử lý vụ trung tá Hoàng Anh Tuấn đồn trưởng đồn Công an Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp ( bảo vệ KCN Alumin Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông) điều khiển xe ô tô tông chết một phụ nữ xảy ra từ tháng 6/2018, nhưng Công an tỉnh Đắk Nông chưa có câu trả lời chính thức.

Tóm tắt vụ việc: Chiều ngày 26/6/2018, chị Nguyễn Thu Hiền (SN 1981, trú xã Đắk Sin, Đắk R’lấp) điều khiển xe máy chở con trai Lê Anh Tuấn đến điểm thi tại trường THPT Trường Chinh, huyện Đắk R’lấp.

Con trai vừa vào phòng thi, chị Hiền quành xe máy sang bên kia đường thì bị xe ô tô biển số 48A-033.97 tông trực diện với tốc độ cao. Người điều khiển chiếc xe ô tô gây tai nạn là trung tá Hoàng Anh Tuấn - Đồn trưởng đồn Công an Nhân Cơ (xã Nhân cơ, huyện Đắk R’Lấp).

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông trong tình trạng nguy kịch. Tối cùng ngày, chị Hiền được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đã không qua khỏi do thương tích quá nặng. 

Tại các cuộc giao ban báo chí tháng 10 và tháng 11/2018, phóng viên Tiền Phong đã đặt câu hỏi với đại diện Công an tỉnh Đắk Nông về kết quả điều tra và xử lý hành vi trung tá Hoàng Anh Tuấn điều khiển xe tông chết người. Tuy nhiên, báo Tiền Phong không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ Công an tỉnh Đắk Nông.

Mới đây, có nguồn tin cho biết, trung tá Hoàng Anh Tuấn đã được điều lên Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R'Lấp, giữ chức vụ Đội trưởng

Phóng viên Tiền Phong liên hệ với thượng tá Nguyễn Tường Vũ - Trưởng Công an huyện Đắk R’Lấp thì được xác nhận: Trung tá Hoàng Anh Tuấn được điều lên Công an huyện theo lệnh điều động của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

“Đây là công tác nội bộ của ngành Công an chúng tôi, nên không trả lời được. Vì không thuộc thẩm quyền trả lời và công tác bí mật của nhà nước. Quy định của ngành như thế, nên anh (tức phóng viên) thông cảm”, thượng tá Vũ nói.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".