Điều chưa từng có tiền lệ tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam

TPO - Lần đầu tiên trong suốt hành trình 36 năm, tất cả thí sinh chung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam có cơ hội được đến và giao lưu thân tình tại tòa soạn báo Tiền Phong.

Điều chưa từng có tại Hoa hậu Việt Nam

14h ngày 15/4, 41 thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 ghé thăm trụ sở chính của báo Tiền Phong. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 36 năm hình thành và phát triển của cuộc thi, các thí sinh có cơ hội tham quan tòa soạn và giao lưu với các nhà báo, nhân viên của báo Tiền Phong trước thềm chung khảo toàn quốc.

Điều chưa từng có tiền lệ tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 1

41 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 tham gia buổi gặp gỡ, giao lưu với báo Tiền Phong.

Mở đầu buổi giao lưu, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 - cho biết báo Tiền Phong tự hào là đơn vị khởi xướng và tổ chức cuộc thi sắc đẹp lâu đời và uy tín nhất cả nước: Hoa hậu Việt Nam.

Ông nhấn mạnh trải qua 37 năm qua, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam không chỉ là nơi tôn vinh vẻ đẹp hình thể, mà luôn đề cao trí tuệ, nhân cách, sự trung thực và lòng nhân ái của người Việt Nam.

"Mỗi mùa Hoa hậu Việt Nam đi qua, chúng tôi lại được chứng kiến sự trưởng thành, sự tự tin và toả sáng của rất nhiều cô gái trẻ trên hành trình chinh phục ước mơ. Và hôm nay, khi được đón 41 thí sinh tại toà soạn báo Tiền Phong - nơi ra đời cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và cũng là nơi mà hằng ngày, hằng giờ đang sản xuất ra những sản phẩm báo chí mang đậm hơi thở của thời đại, của giới trẻ và những giá trị nhân văn - chúng tôi như được tiếp thêm những nguồn năng lượng tích cực từ sự tươi trẻ và tràn đầy nhiệt huyết của các bạn.

Có thể nói, 41 thí sinh Hoa hậu Việt Nam - những cô gái xinh đẹp, thông minh và bản lĩnh - chính là hình ảnh đại diện cho những người trẻ Việt Nam hôm nay: Dám nghĩ, dám làm, biết yêu thương và cống hiến. Dù các bạn có tiến xa đến đâu trong hành trình cuộc thi, tôi tin rằng những trải nghiệm mà Hoa hậu Việt Nam mang lại sẽ là hành trang quý giá trên con đường trưởng thành của mỗi bạn thí sinh", nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Điều chưa từng có tiền lệ tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 2

Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu mở đầu buổi giao lưu.

Trước khi giới thiệu sâu về báo Tiền Phong, nhà báo Phùng Công Sưởng gửi những lời tri ân sâu sắc đến cố nhà báo Dương Xuân Nam, người dành nhiều tâm huyết cho báo và là "cha đẻ" của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Không gian lắng xuống khi mọi người đứng dậy và dành một phút mặc niệm cho cố nhà báo Dương Xuân Nam.

Nhân dịp gặp gỡ, ông Hoàng Thọ Ninh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Hoàng Thành Media, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 - cảm ơn những nỗ lực của 41 thí sinh trong suốt một tháng bận rộn tập luyện, tham gia các thử thách và quay chương trình truyền hình thực tế.

Ông Hoàng Thọ Ninh cho rằng mỗi ngày qua đi tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, các thí sinh có cơ hội học hỏi, trưởng thành, tỏa sáng và thể hiện bản thân nhiều hơn.

Tổng Giám đốc Hoàng Thành Media tỏ ra thấu hiểu cho những áp lực của thí sinh trong cuộc thi, đặc biệt khi chung khảo toàn quốc ngày càng gần kề.

"Chúc các thí sinh bất luận kết quả như thế nào, luôn cố gắng phấn đấu và lan tỏa sức trẻ", ông nói.

Điều chưa từng có tiền lệ tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 3Điều chưa từng có tiền lệ tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 4

Mọi người dành một phút mặc niệm cho cố nhà báo Dương Xuân Nam.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khoe giọng

Để khuấy động buổi giao lưu, ca sĩ Khôi Minh (nhà báo Nguyễn Mạnh Hà của báo) bắt đầu màn giao lưu nghệ thuật với ca khúc Mẹ yêu con của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Khi bầu không khí nóng lên, Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền tham gia hòa giọng.

Ca sĩ Khôi Minh dành lời khen cho giọng hát của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền. Anh chia sẻ bị bất ngờ lúc mới nghe Nguyễn Thị Huyền hát vì hiếm có một giọng nữ trầm như vậy.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền sau đó tiếp tục song ca với ca sĩ Khôi Minh ca khúc Cơn mưa băng giá và đồng ca Một vòng Việt Nam với tất cả thí sinh.

Với tư cách là người từng đăng quang vương miện nhan sắc, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khuyên các thí sinh cười thật nhiều. Theo người đẹp sinh năm 1985, 41 thí sinh ai cười cũng đẹp, nên tận dụng lợi thế đó.

Cô nhắc nhở điều đầu tiên cần nhớ khi đại diện cho vẻ đẹp Việt Nam là phải tự hào về vẻ đẹp đó. Điều này càng quan trọng hơn khi bước ra quốc tế.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền chia sẻ kinh nghiệm lúc đại diện Việt Nam thi quốc tế, cô gạt bỏ hết sự e dè để tìm vị trí nổi bật cho bản thân. Đối với cô, đó là cách thể hiện lòng tự hào dân tộc.

Nữ giảng viên cũng khuyên các thí sinh chăm sóc sức khỏe, đừng ăn kiêng quá đà và phải nghiên cứu phương pháp ăn kiêng khoa học. Cô hy vọng với sức khỏe tốt nhất, tất cả thí sinh cùng nhau tỏa sáng tại đêm chung khảo toàn quốc sắp tới.

Điều cuối cùng Nguyễn Thị Huyền muốn nhắn nhủ thế hệ hậu bối là dù không may phải dừng chân sớm tại cuộc thi, đừng quá đặt nặng bởi đó không phải là dấu chấm hết, mỗi người sẽ có sân khấu riêng để tỏa sáng.

"Không biết ai đi tiếp, ai dừng lại tại đêm chung khảo, các bạn không cần phải nhìn vào một ai đó để sống. Mỗi một ngày qua đi, cảm thấy bản thân hơn mình ngày hôm qua là vui lắm rồi", cô nhấn mạnh.

Điều chưa từng có tiền lệ tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 5Điều chưa từng có tiền lệ tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 6

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền thể hiện khả năng ca hát tại buổi giao lưu.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam luôn có cơ hội đồng hành với báo Tiền Phong

Ngoài nghe những chia sẻ, các thí sinh có cơ hội được đặt câu hỏi cho đại diện Ban tổ chức và Ban giám khảo về những điều còn thắc mắc về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.

Thí sinh Nguyễn Thu Hằng, SBD 926, chia sẻ trong quá trình quay chương trình truyền hình thực tế, cô được tham gia vào dự án Bếp ăn nhân ái và cảm thấy yêu thích với hoạt động thiện nguyện như vậy. Cô muốn biết nếu phải dừng chân sớm tại cuộc thi, thí sinh có thể liên hệ với ban tổ chức để được tiếp cận với những chương trình giúp đỡ cộng đồng của báo Tiền Phong không.

Về vấn đề này, nhà báo Phùng Công Sưởng hoan nghênh việc thí sinh xem báo Tiền Phong như cầu nối cho những việc tử tế.

“Cuộc thi nào cũng vậy, sau khi kết thúc, luôn có những thí sinh gắn bó với ban tổ chức và báo Tiền Phong luôn xem các bạn như người nhà, giang rộng vòng tay chào đón. Bất kể công việc gì, thí sinh cũ cũng đến hỗ trợ với tình thần vui vẻ, hoan hỉ. Trong số thí sinh, hoa hậu và á hậu, có những bạn hiến máu không dưới 10 lần trong chương trình Chủ nhật Đỏ do báo tổ chức. Trong những dịp như vậy, hầu hết thí sinh cũ đều có mặt. Tôi mong các bạn luôn xem Tiền Phong là địa chỉ, ngôi nhà để có thể chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của mình… Một trong những trụ cột của cuộc thi là cống hiến và không ai quy định chỉ có hoa hậu mới được cống hiến. Báo Tiền Phong là nơi có rất nhiều hoạt động để các bạn tham gia cùng. Các bạn luôn luôn có cơ hội đồng hành với báo”, Tổng Biên tập báo Tiền Phong khẳng định.

Điều chưa từng có tiền lệ tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 7Điều chưa từng có tiền lệ tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 8

Nhà báo Phùng Công Sưởng là người chủ trì giải đáp các thắc mắc từ thí sinh.

Thí sinh Hà Thu Trang, SBD 838, muốn làm rõ thắc mắc chủ đề “Rạng rỡ Việt Nam” của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Nhà báo Phùng Công Sưởng đánh giá cao tư duy của người đặt câu hỏi.

Ông cho biết để tổ chức một cuộc thi hoa hậu, ban tổ chức phải chuẩn bị từ trước đó một năm. Vào tháng 8/2023, ông được Tổng Biên tập báo Tiền Phong khi đó là nhà báo Lê Xuân Sơn giao cho phụ trách ban chuẩn bị cho cuộc thi năm 2024.

Vào thời điểm đó, hội đồng ban đưa ra nhiều phương án như “Rạng ngời Việt Nam”, “Rạng rỡ Việt Nam” hay “Nhan sắc Việt Nam”. Khi đưa ra lựa chọn, hội đồng cân nhắc rất nhiều vì slogan phải bao hàm tất cả về phụ nữ Việt Nam, không chỉ nhan sắc mà còn cả trí tuệ, văn hóa và quan trọng là phản ánh được giá trị của người đội vương miện cho đất nước, cộng đồng. Cuối cùng, “Rạng rỡ Việt nam” nhận được sự ủng hộ cao nhất.

“Là một sự ngẫu nhiên khi báo Tiền Phong được đăng bài viết có tiêu đề ‘Rạng rỡ Việt Nam’. Lúc đó, chúng tôi rất vui vì có chung tư tưởng với nhà lãnh đạo Đảng. Trong năm 2024-2025, đất nước có nhiều sự kiện trọng đại. Xuất phát từ yêu cầu thực tế để có một cái tên như vậy. Tất cả là trùng hợp”, Nhà báo Phùng Công Sưởng giải thích.

Một câu hỏi hay khác đến từ thí sinh Nguyễn Thị Vân Nhi, SBD 136. Cô đặt vấn đề thông thường cuộc thi Hoa hậu Việt Nam diễn ra 2 năm một lần, nhưng do tình hình thực tế, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 được tổ chức vào năm 2025 và đến năm 2026 lại tiếp tục diễn ra. Người đẹp Hải Phòng lo ngại với nhiệm kỳ ít hơn một năm, tân hoa hậu liệu có đủ thời gian để thực hiện sứ mệnh cống hiến và lan tỏa đến cộng đồng hay không.

Nhà báo Phùng Công Sưởng giải đáp thông thường nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam là 24 tháng (tùy thuộc điều kiện khách quan, chủ quan mà ít đi hoặc nhiều thêm). Đến năm 2024, vì nhiều yếu tố từ việc tìm kiếm đối tác mới đến tình hình thiên tai nghiêm trọng, ban tổ chức phải mất nhiều thời gian hơn mới khởi động được cuộc thi.

“Quá trình hoạt động thiện nguyện không phải chờ đến khi đăng quang mới làm, ngay bây giờ cũng có thể. Thời gian đương nhiên quan trọng, nhưng đó chỉ là một yếu tố. Do điều kiện thay đổi, chúng ta phải chấp nhận. Việc có tổ chức tiếp vào năm 2026 hay lùi lại tổ chức trong 2 năm 2026-2027, ban tổ chức sẽ nghiên cứu nghiêm túc”, Trưởng Ban tổ chức nói.

Điều chưa từng có tiền lệ tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 9Điều chưa từng có tiền lệ tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 10

Nhiều câu hỏi khó lần lượt được thí sinh đưa ra tại buổi giao lưu.

Khép lại phần giao lưu, thí sinh Nguyễn Thanh Thảo, SBD 637, muốn được làm rõ sự hội nhập quốc tế của thế hệ trẻ có vị trí như thế nào trong 4 trụ cột (Sắc đẹp – Văn hóa – Trí tuệ - Cống hiến) của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết năm 2024 là lần đầu tiên cuộc thi đưa ra 4 trụ cột, trong đó yếu tố văn hóa được đánh giá cao.

“Nói về văn hóa, chúng ta thường nêu cao tinh thần gìn giữ, bảo tồn và phát huy. Chúng ta hát dân ca hay chơi nhạc cụ dân tộc là một cách gìn giữ và bảo tồn. Nhưng khi phát huy, không chỉ làm trong môi trường đất nước chúng ta, mà mang giá trị văn hóa đó đến với cộng đồng thế giới để quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam. Chúng ta dù có đi đâu, bay cao bay xa đến đâu, văn hóa quê mẹ như dây diều neo chúng ta lại”, ông phân tích.

Ngoài ra, theo Tổng Biên tập báo Tiền Phong, cùng với văn hóa, trí tuệ là yếu tố cần có để người Việt Nam tự tin bước ra thế giới bên ngoài.

Kết thúc buổi giao lưu, 41 thí sinh cùng lãnh đạo báo Tiền Phong, đại diện cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và nhà tài trợ cùng hát vang ca khúc Đất nước trọn niềm vui theo sự dẫn dắt của ca sĩ Khôi Minh.

Tin liên quan
Bình luận