Diếp cá giải nhiệt, chữa trĩ

Diếp cá giải nhiệt, chữa trĩ
Diếp cá là loài cây nhỏ, mọc trên mặt đất, thường tự mọc ở những nơi vùng đất ẩm ướt, là loại rau rất quen thuộc, được dùng ăn sống với các loại rau khác để có thêm hương vị.

Diếp cá giải nhiệt, chữa trĩ

Diếp cá là loài cây nhỏ, mọc trên mặt đất, thường tự mọc ở những nơi vùng đất ẩm ướt, là loại rau rất quen thuộc, được dùng ăn sống với các loại rau khác để có thêm hương vị.

Diếp cá giải nhiệt, chữa trĩ ảnh 1
Ảnh: minh họa - Internet

Theo y học cổ truyền, loại rau này có tính mát, vị cay và có mùi hăng hăng. Từ lâu, dân gian thường dùng diếp cá để lợi tiểu, tán nhiệt tiêu ung (tiêu mụn nhọt). Dưới đây là một số cách dùng rau diếp cá để trị bệnh thông thường, theo hướng dẫn của lương y Trần Khiết:

- Những lúc nắng nóng, có thể dùng rau diếp cá với các loại rau khác để giúp giải nhiệt.

- Lấy lá giã nhuyễn, rồi đắp lên vùng xung quanh mắt bị tụ máu do va chạm.

- Những bà mẹ cho con bú bị tắc tia sữa; hoặc trường hợp bị viêm tai giữa, có thể lấy 20g rau diếp cá (khô), 10 quả táo đỏ. Đem cả hai nấu với 600 ml nước, nấu còn lại 200 ml, chia làm 3 lần dùng trong ngày.

- Những trường hợp bị trĩ có thể dùng từ 20-50g diếp cá tươi (nếu dùng khô thì dùng 1/3 lượng tươi) đem nấu lấy nước để xông và rửa vùng trĩ trồi ra. Làm ngày 1 lần.

Theo Khánh Vy
Báo Thanh Niên

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG