Diễn viên Đơn Dương qua đời ở tuổi 54

Diễn viên Đơn Dương qua đời ở tuổi 54
TP - Nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng qua các phim: Hai Cũ, Canh bạc, Ngõ đàn bà, Đời cát, Mê Thảo thời vang bóng… qua đời sáng 7-12 tại bang California, Mỹ.

Ngày 6-12, Đơn Dương bị tai biến nhẹ, được khuyến cáo phẫu thuật, sau đó rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Theo thông tin từ người thân của Đơn Dương ở Việt Nam, cái chết khá đột ngột, bởi ông lên kế hoạch về Việt Nam đón Tết sau 9 năm xa quê. Dự kiến, sau khi lo tang lễ cho ông ở Mỹ, gia đình đưa tro cốt của ông về Việt Nam.

Tên thật Bùi Đơn Dương, sinh năm 1957 tại Đà Lạt, ông định cư tại Mỹ từ năm 2003. Ngoài điện ảnh, Đơn Dương tham gia phim truyền hình Người đẹp Tây Đô. Tham gia phim Hollywood: Ba mùa, Chúng ta là những người lính, Rồng xanh. Hai phim sau từng gây tranh cãi, trước khi ông quyết định sang Mỹ sinh sống. Năm ngoái, Đơn Dương được cấp visa trở về Việt Nam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.