Diễn tiến vụ PCI tại Nhật Bản

Diễn tiến vụ PCI tại Nhật Bản
TP - Ngày 11/2/2009: Cựu Chủ tịch PCI, ông Masayoshi Taga, 63 tuổi, vẫn đang bị xét xử riêng.
Diễn tiến vụ PCI tại Nhật Bản ảnh 1

Bốn cựu quan chức PCI - Hàng trên: Sakashita(trái) và Taga
Hàng dưới: Sakano (trái) và Takasu. Ảnh: Yomiuri Shimbun

Ngày 29/1/2009: Toà án Quận ở Tokyo (Nhật Bản) tuyên án: Cựu Giám đốc Điều hành PCI Kunio Takasu (65 tuổi) 20 tháng tù; Cựu Giám đốc Haruo Sakashita (62 tuổi) hai năm tù; Cựu Trưởng Văn phòng PCI tại Hà Nội Tsuneo Sakano (59 tuổi) 18 tháng tù. Tuy nhiên, cả ba bị cáo được hoãn thi hành án trong vòng ba năm. PCI bị tòa tuyên phạt 70 triệu yen (gần 800.000 USD).

Ngày 4-5/12/2008: Tại Hội nghị Nhóm Tư vấn các Nhà tài trợ cho Việt Nam, Nhật Bản tuyên bố tạm dừng khoản vay ưu đãi ODA cho Việt Nam vì vụ PCI.

Ngày 11/11/2008: Trong phiên xét xử đầu tiên tại Toà án Quận Tokyo, các bị cáo thừa nhận đưa hối lộ 820.000 USD cho ông Huỳnh Ngọc Sỹ.

Cuối tháng 9/2008, hai nước thống nhất thành lập Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản phòng chống tham nhũng ở các dự án thực hiện bởi nguồn vốn ODA (gọi tắt là UB chống Tham nhũng Việt- Nhật).

Cuối tháng 8/2008: Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi đưa hối lộ  820.000 USD của bốn cựu quan chức PCI cho ông Huỳnh Ngọc Sỹ. Trước đó, bốn người này bị cáo buộc đưa hối lộ tổng cộng 2,43 triệu USD.

Giữa tháng 8/2008: Nhật Bản gửi hồ sơ ủy thác tư pháp, đề nghị Việt Nam hợp tác điều tra vụ việc liên quan đến bốn cựu quan chức PCI.

15/8/2008: Bộ Ngoại giao Nhật Bản cấm PCI tham gia vào bất kỳ dự án nào ở nước ngoài có nguồn vốn ODA.

Ngày 4/8/2008: Bốn cựu quan chức PCI bị bắt giam. Các cơ quan chức năng Nhật Bản lần đầu tiên công bố danh tính của bốn cựu quan chức PCI và ông Huỳnh Ngọc Sỹ bị tình nghi nhận hối lộ.

Cuối tháng 6/2008: Cơ quan điều tra Nhật Bản bắt đầu điều tra nghi án cựu lãnh đạo PCI đưa hối lộ, nhưng chưa công bố danh tính những người bị tình nghi ở cả Nhật Bản và Việt Nam.

MỚI - NÓNG