Nghệ An:

Diện mạo TP Vinh trước khi sáp nhập thị xã Cửa Lò, một phần huyện Nghi Lộc

TPO - Theo phương án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính (tháng 3/2023), TP Vinh - Nghệ An sẽ sáp nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò rộng 29 km2, dân số hơn 57.000 người, gồm 7 đơn vị hành chính trực thuộc; 4 xã của huyện Nghi Lộc. 

Diện mạo của thành phố Vinh sắp được mở rộng gấp 1,5.

Diện mạo TP Vinh trước khi sáp nhập thị xã Cửa Lò, một phần huyện Nghi Lộc ảnh 1

Thành phố Vinh hiện nay chưa mở rộng có diện tích tự nhiên 105 km2, dân số dân số 348.846 người với 25 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 16 phường và 9 xã.

Diện mạo TP Vinh trước khi sáp nhập thị xã Cửa Lò, một phần huyện Nghi Lộc ảnh 2

Theo phương án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính (tháng 3/2023), TP Vinh sẽ sáp nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò rộng 29 km2, dân số hơn 57.000 người, gồm 7 đơn vị hành chính trực thuộc. Trong ảnh là trung tâm thị xã Cửa Lò.

Diện mạo TP Vinh trước khi sáp nhập thị xã Cửa Lò, một phần huyện Nghi Lộc ảnh 3

Thành phố Vinh cũng sáp nhập thêm diện tích tự nhiên của 4 xã của huyện Nghi Lộc gồm: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong. Thành lập 4 phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 4 xã trên. Trong ảnh là xã Nghi Xuân.

Diện mạo TP Vinh trước khi sáp nhập thị xã Cửa Lò, một phần huyện Nghi Lộc ảnh 4

TP Vinh sau khi điều chỉnh có tổng diện tích tự nhiên là 166,24 km2, dân số là 575.718 người, 36 đơn vị hành chính cấp xã gồm 27 phường và 9 xã. Theo Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, đây là phương án ít xáo trộn, ổn định trong việc quản lý cho các đơn vị hành chính liên quan. Trong ảnh là TP Vinh nhìn từ đường Trần Phú.

Diện mạo TP Vinh trước khi sáp nhập thị xã Cửa Lò, một phần huyện Nghi Lộc ảnh 5

Năm 2021, quy mô giá trị sản xuất của thành phố Vinh đạt 55.511 tỷ đồng; GRDP bình quân đạt 107,8 triệu đồng/người/năm và cao hơn 2,37 lần so với bình quân toàn tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,53%. Trong ảnh là đường Cao Thắng, TP Vinh.

Diện mạo TP Vinh trước khi sáp nhập thị xã Cửa Lò, một phần huyện Nghi Lộc ảnh 6

Hiện tại, thành phố đã hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trong năm 2016; năm 2021 đã đưa vào vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC). Thành phố Vinh là 1 trong 2 thành phố của Việt Nam được UNESCO công nhận là “Thành phố học tập toàn cầu”. Trong ảnh là nút giao vòng xuyến đường Trường Thi - Lê Duẩn - Trần Phú.

Diện mạo TP Vinh trước khi sáp nhập thị xã Cửa Lò, một phần huyện Nghi Lộc ảnh 7

Đại lộ 72 m Vinh - Cửa Lò, dài 11,2 km, với tổng mức đầu tư lên tới hơn 4,1 nghìn tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, đến cuối tháng 2/2021 đã cơ bản được thông tuyến hai bên. Đây là công trình nằm trong tổng thể đồ án quy hoạch chung xây dựng TP Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Diện mạo TP Vinh trước khi sáp nhập thị xã Cửa Lò, một phần huyện Nghi Lộc ảnh 8

Dự kiến tháng 3/2024, tỉnh Nghệ An sẽ hoàn thiện đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị TP Vinh trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong ảnh là hồ Cửa Nam, TP Vinh.

Diện mạo TP Vinh trước khi sáp nhập thị xã Cửa Lò, một phần huyện Nghi Lộc ảnh 9

Với việc mở rộng địa giới hành chính, TP Vinh sẽ có thêm không gian phát triển các khu cụm công nghiệp, tác động tích cực đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tạo việc làm; thu hút lực lượng lao động chất lượng cao; từng bước phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ; tạo liên kết du lịch giữa các vùng miền và đa dạng loại hình du lịch. Trong ảnh là đền thờ Hoàng đế Quang Trung trên núi Quyết, TP Vinh.

Tin liên quan