Diễn biến xét xử vụ án liên quan nhóm bị cáo tố 'chạy án' 2,7 tỉ đồng tại Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong 3 ngày (từ 18 đến 20/1), Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử nhóm bị cáo có hành vi về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Cưỡng đoạt tài sản” trên vùng biển tỉnh này. Đây là nhóm bị cáo đã tố giác việc chi 2,7 tỉ đồng “chạy án”. 

Các bị cáo gồm: Phan Sinh Thành (SN 1982), Ngô Mạnh Linh (SN 1987), Phạm Ngọc Sơn (SN 1984), Nguyễn Trung Thành (1996) cùng trú xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch; Phạm Văn Hân (SN 1991), quê xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh và Trần Ánh Phúc (SN 1991) trú tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn bị xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, Phan Sinh Thành, Ngô Mạnh Linh còn bị truy tố thêm tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”.

Diễn biến xét xử vụ án liên quan nhóm bị cáo tố 'chạy án' 2,7 tỉ đồng tại Quảng Bình ảnh 1

Nhóm bị cáo Phan Sinh Thành tại phiên toà

Theo cáo trạng, ngày 11/8/2021, Phan Ngọc Sơn điều khiển tàu cá QB 93501 TS ra vùng biển xã Quảng Hưng (Quảng Trạch) để giám sát việc khai thác sò biển của ngư dân theo chỉ đạo từ Phan Sinh Thành.

Khi phát hiện tàu Hải Đăng 01 số hiệu QB 22322 TS của anh Hồ Đăng Hải (xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) được Hồ Minh Tuân thuê đi câu cá tại vùng biển nói trên, có 8 người trên tàu, Sơn liền gọi điện báo cho Thành.

Thành đến và yêu cầu Sơn điều khiển tàu QB 93501 TS cặp vào mạn tàu Hải Đăng 01. Thành, Linh, Hân, Phúc nhảy qua tàu Hải Đăng 01 dùng hung khí đánh, chém, gây thương tích cho các anh: Nguyễn Khánh Hải (tỷ lệ thương tích 2%), Hồ Minh Tuân (tỷ lệ thương tích 1%).

Mặc dù tỷ lệ thương tật của các bị hại không lớn, nhưng các đối tượng đã sử dụng kiếm, móc sắt gây án là hung khí nguy hiểm, hành động mang tính chất côn đồ, vô cớ gây thương tích cho người khác nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngoài vụ cố ý gây thương tích nêu trên, cáo trạng của Viện kiểm sát còn cáo buộc, trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8/2021, Ngô Mạnh Linh, Phan Sinh Thành đã có những lời nói, hành động đe dọa, ép buộc những thương lái buôn bán hải sản của tỉnh Hà Tĩnh đến thu mua sò tại vùng biển Quảng Bình phải vào cảng Phước Thịnh (xã Quảng Đông, do Thành quản lý) để thu mua sò.

Linh, Thành tiến hành thu 3.000 đồng đối với 1kg sò thương lái mua được. Quá trình điều tra xác định Linh, Thành đã chiếm đoạt từ vợ chồng anh Nguyễn Quyết Thắng, Mai Thị Nhiên số tiền 11,9 triệu đồng; chiếm đoạt của vợ chồng anh Phan Trung Thăng, Lê Thị Thu Hoành số tiền gần 68 triệu đồng. Tổng cộng số tiền Linh và Thành chiếm đoạt gần 80 triệu đồng.

Các bị cáo đều kêu oan

Trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa, tất cả các bị cáo đều kêu oan, cho rằng cáo trạng Viện KSND tỉnh Quảng Bình truy tố không đúng người, đúng tội; quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã tạo lập hồ sơ giả, làm sai lệch hồ sơ vụ án, cố tình buộc tội thiếu căn cứ, cá biệt còn mớm cung, dùng nhục hình với các bị cáo...

Diễn biến xét xử vụ án liên quan nhóm bị cáo tố 'chạy án' 2,7 tỉ đồng tại Quảng Bình ảnh 2

Bị cáo Phan Sinh Thành cho rằng mình bị oan

Theo Phan Sinh Thành, các cơ quan tố tụng của huyện Quảng Trạch và tỉnh Quảng Bình đã cố tình tạo lập hồ sơ giả, kết tội mình nhằm giúp cho một nhóm chuyên bảo kê thu mua sò do H.M.T cầm đầu ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch chiếm thị phần và chiếm lấy cảng cá mà Thành đang đầu tư xây dựng ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

Hôm xảy ra vụ việc trưa ngày 11/8/2021, Thành đang ăn cơm thì nhận được điện thoại của Sơn báo có 2 chiếc tàu lạ, chở nhiều người xăm trổ có dấu hiệu gây hấn, thậm chí tàu Hải Đăng 01 còn nhiều lần tăng ga đâm vào tàu của Sơn đang điều khiển. Nên Thành thuê tàu chạy ra, lên tàu của Sơn và yêu cầu Sơn cập mạn tàu Hải Đăng 01 để hỏi sao lại có hành vi gây hấn.

Diễn biến xét xử vụ án liên quan nhóm bị cáo tố 'chạy án' 2,7 tỉ đồng tại Quảng Bình ảnh 3

Ảnh cắt từ Clip do ngư dân cung cấp cho thấy tàu Hải Đăng 01 quần thảo hung hăng và gây hấn.

Khi tàu vừa cập mạn thì Thành nhảy sang tàu Hải Đăng 01 và bị trượt chân ngã trên sàn tàu. Những người trên tàu của Sơn thấy vậy nên nhảy theo sang để đỡ Thành dậy. Trong đó, có Trần Ánh Phúc khi nhảy sang cũng bị ngã và đè lên người của Nguyễn Khánh Hải và có vật nhau bằng tay không. Sau khi nghe Thành bảo dừng lại thì cả 2 người này buông nhau ra, chứ không có chuyện dùng hung khí gây thương tích như cáo trạng nêu.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Thành đã nêu 20 nội dung tranh tụng với đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Bình, khẳng định vụ án có dấu hiệu làm giả, làm sai lệch hồ sơ, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng; các bị cáo trong vụ án không phạm các tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.

Theo luật sư, các video, clip do chính những người trong cuộc ghi lại nộp cho cơ quan điều tra là rõ nhất về hiện trường vụ việc. Đây là chứng cứ vật chất rất quan trọng, cho thấy rõ sự gây hấn của nhóm tàu Hải Đăng 01, đồng thời chứng minh nhóm Thành không dùng hung khí để chém người, nhưng các cơ quan tố tụng không tiến hành giám định.

Đặc biệt, trong 1 video clip do tàu ngư dân đi ngang qua quay lại và cung cấp cho cơ quan tố tụng, có giọng nói cho rằng trên tàu Hải Đăng 01 còn có súng. Điều này chứng minh tàu Hải Đăng 01 ra vùng biển này là để gây hấn và rất nguy hiểm.

Vẫn theo luật sư, trong biên bản ghi lời khai ban đầu ngay sau khi vụ việc xảy ra của đồn Biên phòng Roòn, chỉ ghi nhận Nguyễn Khánh Hải trên tàu Hải Đăng 01 bị 1 vết thương rách da trên đầu gây chảy máu và Ngô Mạnh Linh trên tàu QB 93501 TS có 1 vết thương gây chảy máu ở cánh tay trái.

Tuy nhiên, trong hồ sơ vụ án Nguyễn Khánh Hải lại có 2 vết thương, và Hồ Minh Tuân có 1 vết thương, cộng cả 2 người lại tỉ lệ thương tật 3% để buộc tội các bị cáo. Trong lúc đó, Ngô Mạnh Linh cũng bị thương ở tay và tố cáo do người của tàu Hải Đăng chém nhưng không được xem xét.

Diễn biến xét xử vụ án liên quan nhóm bị cáo tố 'chạy án' 2,7 tỉ đồng tại Quảng Bình ảnh 4

Biên bản được cho là "nhân đôi" vết thương của Nguyễn Khánh Hải không có chữ ký của điều tra viên, người được xem xét vết thương và người chứng kiến...

Luật sư bào chữa cho bị cáo cũng phủ nhận cáo buộc của cơ quan tố tụng về tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”. Bởi bị cáo Linh có nhận 3.000 đồng/kg sò của một số thương lái từ Hà Tĩnh vào mua sò tại cảng Phước Thịnh là do hai bên có hợp đồng dịch vụ. Linh giới thiệu, kết nối việc mua sò, cung cấp bến bãi, nước, đá lạnh và vệ sinh môi trường… Cơ quan tố tụng đã hình sự hoá một quan hệ dân sự.

Từ những nhận định trên, luật sư bào chữa đã đề nghị HĐXX tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung; đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao điều tra hành vi xâm phạm các hoạt động tư pháp của cơ quan điều tra tỉnh Quảng Bình.

Qua 3 ngày xét xử, HĐXX nhận thấy các cáo buộc của Viện KSND tỉnh Quảng Bình đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội. HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Sinh Thành và Ngô Mạnh Linh mức 9 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 36 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, tổng mức hình phạt mỗi bị cáo phải chịu là 45 tháng tù; Phạm Văn Hân và Trần Ánh Phúc cùng mức án 9 tháng tù; Phạm Ngọc Sơn, Nguyễn Trung Thành cùng chịu 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Như Tiền Phong đã thông tin, vào đầu tháng 6/2023, tại phiên toà sơ thẩm của toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình, xét xử nhóm Phan Sinh Thành tội “Cố ý gây thương tích” và “Cưỡng đoạt tài sản”, Thành đã đâm đơn tố cáo kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên toà Lê Đắc Thanh nhận hối lộ của gia đình bị cáo Thành hơn 700 triệu đồng, trong tổng số tiền hơn 2,7 tỉ đồng dùng cho việc chạy án. Ngay sau đó, Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao đã bắt giam người môi giới là Nguyễn Đức Thuận và kiểm sát viên Lê Đắc Thanh.

MỚI - NÓNG