Diễn biến mới nhất vụ khu du lịch xây ‘chui’ giữa rừng ở TT-Huế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan khu du lịch “chống lệnh” UBND tỉnh TT-Huế, tổ chức xây dựng trái phép giữa đất rừng, cơ quan chức năng vừa tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư; đồng thời, yêu cầu cán bộ lãnh đạo địa phương giải trình để làm cơ sở xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra vi phạm.

Chiều 30/9, thông tin từ UBND huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) cho biết, lãnh đạo UBND huyện vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư khu du lịch sinh thái xây dựng "chui" giữa rừng tại xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc.

Diễn biến mới nhất vụ khu du lịch xây ‘chui’ giữa rừng ở TT-Huế ảnh 1

Nhiều hạng mục kiên cố đã được chủ đầu tư triển khai xây dựng trái phép tại khu vực thác Cây Sen để làm khu du lịch sinh thái. Ảnh: N.V

Người bị xử phạt là ông Nguyễn Thanh Bình (SN 1975, trú xã Lộc Hòa). Ông Nguyễn Thanh Bình là chủ khu lịch sinh thái xây dựng "chui" ở vùng rừng núi thuộc khu vực thác Cây Sen, xã Lộc Hòa.

Với hành vi lấn chiếm đất nông nghiệp tại khu vực nông thôn do UBND xã Lộc Hòa quản lý để xây dựng công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, ông Nguyễn Thanh Bình bị UBND huyện Phú Lộc xử phạt hành chính với số tiền 15 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thanh Bình cũng bị UBND huyện Phú Lộc buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, đồng thời, bị buộc trả lại đất đã lấn chiếm cho UBND xã Lộc Hoà quản lý…

Diễn biến mới nhất vụ khu du lịch xây ‘chui’ giữa rừng ở TT-Huế ảnh 2

Với hành vi vi phạm về trật tự xây dựng trên đất công, chủ đầu tư khu du lịch "chui" bị xử phạt 15 triệu đồng. Ảnh: N.V

Cùng với việc xử lý chủ đầu tư khu du lịch xây dựng "chui", UBND huyện Phú Lộc cũng đã yêu cầu lãnh đạo UBND xã Lộc Hòa phải báo cáo giải trình để có hướng xử lý trách nhiệm tập thể và các cá nhân liên quan đối với việc chậm phát hiện, xử lý công trình vi phạm.

Như tin đã đưa, dù chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép thực hiện dự án, UBND tỉnh TT-Huế cũng từng có văn bản khẳng định chưa có chủ trương kêu gọi đầu tư, hình thành dự án dịch vụ du lịch tại khu vực thác Cây Sen; tuy nhiên, khu du lịch nằm giữa rừng ở xã Lộc Hòa (huyện Phú Lộc, TT-Huế) vẫn được xây dựng “chui”, với nhiều hạng mục công trình kiên cố làm biến đổi hiện trạng đất lâm nghiệp và dòng chảy khe suối tự nhiên, gây nguy cơ tác động môi trường phía hạ du và xung quanh.

Chủ công trình "chui" này là ông Nguyễn Thanh Bình (trú tại xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, TT-Huế).

Diễn biến mới nhất vụ khu du lịch xây ‘chui’ giữa rừng ở TT-Huế ảnh 3

Lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc cũng yêu cầu cán bộ xã Lộc Hòa phải có báo cáo giải trình để làm cơ sở xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan. Ảnh: N.V

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện ông Bình ngang nhiên xây dựng các hồ nước và nhiều hạng mục khác trên diện tích hàng trăm m2 để làm khu du lịch sinh thái. Một số hạng mục trong số này được xây dựng bằng bê tông kiên cố.

Dọc hai bên suối đã bị phương tiện cơ giới san gạt, đất đá nằm ngổn ngang, nhiều tảng đá lớn được tập kết dọc hai bên tuyến đường. Ở khu vực thượng nguồn một bãi đất đá rất lớn được tập kết tại đây vùi lấp gần nửa dòng suối và một đập ngăn đã được xây dựng…

Từ những vi phạm nêu trên, lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế đã chỉ đạo huyện Phú Lộc sớm xử lý dứt điểm vụ việc, có văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai; không để lặp lại vụ việc tương tự như ở xã Lộc Hòa.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.