Điện Biên đăng cai ngày hội văn hóa biên giới Việt - Lào

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào.

Thắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai là chủ đề Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào, diễn ra từ 1-3/10/2022 tại Điện Biên Phủ.

Trong cuộc họp sáng 22/9 do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Trịnh Thị Thủy chủ trì, ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên thông báo đang gấp rút cho công tác tổ chức Ngày hội. Tỉnh Điện Biên chủ trì với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đồng bào các dân tộc 10 tỉnh (Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Kon Tum và Hà Tĩnh).

Ngày hội còn có sự tham gia của 10 đoàn nghệ thuật quần chúng nước CHDCND Lào. Văn hóa hai nước được giới thiệu, giao lưu trong các chương trình đặc sắc như lễ khai mạc, triển lãm, trình diễn và liên hoan văn nghệ quần chúng.

Điện Biên đăng cai ngày hội văn hóa biên giới Việt - Lào ảnh 1

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy và ông Vừ A Bằng chủ trì cuộc họp giới thiệu Ngày hội. Ảnh: Nguyên Khánh.

Lễ khai mạc vào tối 1/10 tại Quảng trường 7-5 (TP. Điện Biên Phủ), trực tiếp trên VTV1. Đại diện Sở VHTTDL Điện Biên cho biết lễ khai mạc có khoảng 800 nghệ sĩ, diễn viên và đồng bào các dân tộc tham gia. Nghệ nhân, đồng bào dân tộc trực tiếp tham gia trình diễn trang phục dân tộc, không sử dụng người mẫu chuyên nghiệp.

“Tỉnh Điện Biên vinh dự đăng cai tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III - năm 2022. Đây là dịp để nhân dân hai nước giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc, thắm tình hữu nghị. Để chuẩn bị cho sự kiện hấp dẫn này, tỉnh Điện Biên giao Sở VHTTDL tỉnh chủ trì thực hiện”, ông Vừ A Bằng nói.

Lãnh đạo tỉnh cho biết TP. Điện Biên Phủ sở hữu 127 cơ sở lưu trú, sẵn sàng đáp ứng khoảng 3.500 du khách về với Điện Biên dịp này. Điểm nhấn tại Ngày hội năm nay là các hoạt động ý nghĩa tri ân những anh hùng liệt sĩ, các hoạt động văn hóa thể thao hấp dẫn, các sự kiện kết nối, phát huy tiềm năng du lịch của các tỉnh biên giới Việt - Lào.

Hai sự kiện du lịch đáng chú ý gồm Hội thảo liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào, tổ chức đoàn famtrip khảo sát các điểm du lịch, các khu di tích lịch sử tại Điện Biên.

Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội giao lưu Việt Nam - Lào: Lễ dâng hương Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, trình diễn, giới thiệu lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa, trình diễn trang phục dân tộc, liên hoan văn nghệ quần chúng, tổ chức thi môn kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, tù lu, tung còn, tổ chức khảo sát du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại Điện Biên, trưng bày triển lãm Đặc trưng văn hóa vùng biên giới và tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.